• Ngày 26.4, trả lời báo chí xung quanh tranh cãi về “lò sản xuất tiến sĩ” bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Quyền vụ trưởng Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) thừa nhận “việc đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, chất lượng chưa ở mức như kỳ vọng”.
  • TS Vũ Thu Hương (Đại học Sư phạm Hà Nội) cho rằng việc còn tồn tại nhiều tiến sĩ “dỏm”, chất lượng vàng thau lẫn lộn, một phần do các cấp quản lý chuyên môn chưa công bằng, chưa sáng suốt khi quản lý việc cấp bằng tiến sĩ.
  • Một chuyên gia (giấu tên) công tác lâu năm trong lĩnh vực đào tạo tại một trường ĐH ở Hà Nội cho rằng, quy trình, quy chế của Bộ GD-ĐT về đào tạo tiến sĩ xem qua có vẻ chặt chẽ và hợp lý. Nhưng nếu chiếu từ phổ thông lên đến ĐH thì học tiến sĩ là… dễ nhất.
  • Ngày 22.4, Học viện Khoa học Xã hội đã lên tiếng về phản ánh của dư luận xung quanh tin đồn việc đây là “lò sản xuất tiến sĩ” chỉ 1 ngày 1 tiếng 15 phút cho “ra lò” một tiến sĩ. Giám đốc Học viện cho rằng "phát ngôn đang làm xôn xao dư luận là chưa thỏa đáng".
  • Một người dùng Facebook đưa ra phân tích về "lò sản xuất tiến sĩ" với năng suất năm 2015 là một ngày 3 giờ 55 phút cho ra đời một tiến sĩ khiến nhiều người bất ngờ.