Lở tuyết chôn vùi 135 người ở Pakistan

Chủ nhật, ngày 08/04/2012 14:54 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 7.4, cả bức tường bằng tuyết gần dòng sông băng Siachen, chảy qua vùng Kashmir, dọc biên giới Pakistan, đã đổ ập xuống một đơn vị quân đội, chôn vùi ít nhất 135 người.
Bình luận 0

Trận lở tuyết tấn công vào đơn vị quân đội ở Gayari, vùng Kashmir, Pakistan vào lúc 5h45 sáng 7.4 (theo giờ địa phương).

img
 

Ngay sau khi xảy ra thảm họa, máy ba trực thăng, chó nghiệp vụ, thiết bị hiện đại và và hàng ngàn binh lính Pakistan và Ấn Độ được huy động đi giải cứu những người bị chôn vùi. Sau 12 giờ tìm kiếm, vẫn không thấy ai còn sống sót.

Lớp tuyết dày 21m đã chôn vùi trại lính và bao phủ một vùng có diện tích khoảng 1km2.

Quân đội Pakistan cho biết, 124 binh lính và 11 người dân thường đang bị chôn vùi trong tuyết. Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani cho biết ông rất sốc khi nghe tin thảm họa này.

Khu vực sông băng Siachen này thường xuyên xảy ra lở tuyết. Trong tháng 2, ít nhất 16 binh sĩ Ấn Độ làm nhiệm vụ ở vùng núi Kashmir đã thiệt mạng khi 2 trận tuyết lở ập vào các đơn vị quân đội. Song đây là một trận lở tuyết kinh hoàng chưa từng có.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem