Loài bọ giết người bằng "nụ hôn tử thần", đã cắn 30 vạn người Mỹ

Huy Phong (Theo NY Post) Chủ nhật, ngày 26/08/2018 10:55 AM (GMT+7)
Nạn nhân có thể không có triệu chứng gì cho đến khi đột nhiên bị suy tim, đột quỵ, hay thậm chí đột tử.
Bình luận 0

img

Bọ xít hút máu người.

Các nhà chức trách Mỹ cho biết loài bọ xít hút máu xuất hiện tại quốc gia này và đến nay đã tấn công ít nhất 300.000 người dân tại 40 bang. Chúng đã lây lan những bệnh dịch nguy hiểm tại khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ.

Bọ xít hút máu có thể cắn vào gần mặt người, hút máu và sau đó thải chất cặn bã gần vết đốt. Phân của chúng chứa ký sinh trùng Trypanosoma cruzi gây bệnh Chagas.

Các chuyên gia y tế cho biết một người nhiễm ký sinh trùng Trypanosoma cruzi có thể sống nhiều năm không có triệu chứng và sau đó có thể bị suy tim, đột quỵ, loạn nhịp tim và  thậm chí đột tử.

Theo tạp chí Forbes, khoảng 20-30% người bị nhiễm ký sinh trùng Trypanosoma cruzi phát triển thành bệnh Chagas.

Bệnh  Chagas cũng có thể lây truyền qua truyền máu và hiến tạng, cho dù phần lớn ngân hàng máu ở Mỹ kiểm tra sàng lọc ký sinh trùng Trypanosoma cruzi.

Bọ xít hút máu được tìm thấy nhiều tại bang Texas, Florida và California ở Mỹ. Các bác sĩ cho biết kiểm tra sớm và điều trị kịp thời là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn sự lây lan của bệnh Chagas.

Bệnh dịch có tỉ lệ giết người cực lớn ở TQ có thể gây thảm họa toàn cầu

Virus cúm gia cầm hoành hành ở Trung Quốc gây lo ngại lớn bởi tỷ lệ giết người lên tới 38%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem