• Theo hãng tin AP ngày 21.2, Baltimore đã đệ đơn khởi kiện “gã khổng lồ” là công ty hóa nông Monsanto (hiện đã được Tập đoàn Bayer AG của Đức mua lại) và hai công ty khác, cáo buộc họ gây ô nhiễm đường thủy thành phố và nước mưa
  • Bộ NNPTNT vừa ban hành quyết định loại bỏ khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được phép sử dụng tại Việt Nam đối với thuốc BVTV có chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil.
  • Vụ việc hoạt chất diệt cỏ chứa hoạt chất Glyphosate của Monsanto bị cáo buộc gây ưng thư cho người sử dụng đã nóng trở lại, sau khi giám đốc điều hành của Bayer lên tiếng và những diễn tiến mới từ tòa án.
  • Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp cam kết sẽ hỗ trợ nghiên cứu phát triển sản phẩm thay thế từ thiên nhiên, cung cấp các chương trình đào tạo, tập huấn sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả. Đồng thời, sẽ đề xuất các giải pháp phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm rút ngắn 30% số lượng tên thương phẩm thuốc BVTV vào năm 2021.
  • Ông Hoàng Trung – Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) cho biết, đang tiếp tục xem xét để loại bỏ các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) độc hại, không đảm bảo chất lượng ra khỏi danh mục được phép sử dụng.
  • Vụ việc cả trăm người dân ở Mộc Châu (Sơn La) bị ngộ độc vì uống nước nhiễm thuốc diệt cỏ từ các mó nước nằm dưới sườn núi, xung quanh là các nương ngô, sắn, đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, thời gian tới cần nhanh chóng loại bỏ các nhóm thuốc hóa học gây độc hại, ảnh hưởng tới môi trường, đặc biệt là các loại thuốc diệt cỏ.