Loại trái cây “tỷ đô” vào mùa, Sở Công Thương Lâm Đồng đề nghị huyện Đạ Huoai tăng cường quản lý

Văn Long Thứ bảy, ngày 27/07/2024 15:45 PM (GMT+7)
Ngành Công Thương tỉnh Lâm Đồng đề nghị huyện Đạ Huoai, nơi có diện tích, sản lượng sầu riêng lớn nhất tỉnh tăng cường quản lý việc mua bán sầu riêng trên địa bàn, tránh tình trạng tranh mua, tranh bán sầu riêng.
Bình luận 0

Lâm Đồng là tỉnh có diện tích sầu riêng lớn, tập trung chủ yếu ở các huyện phía Nam như Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Di Linh, Bảo Lâm... Trong đó, huyện Đạ Huoai được xem là thủ phủ sầu riêng của tỉnh Lâm Đồng với khoảng 5.800ha, sản lượng hàng năm đạt trên 45.000 tấn/năm.

Theo đánh giá của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, chất lượng sầu riêng tại huyện Đạ Huoai được đánh giá tốt, thương hiệu sầu riêng Đạ Huoai đã được người tiêu dùng trong và ngoài nước đánh giá cao.

Loại trái cây “tỷ đô” vào mùa, Sở Công Thương Lâm Đồng đề nghị huyện Đạ Huoai tăng cường quản lý- Ảnh 1.

Huyện Đạ Huoai là địa phương có diện tích, sản lượng sầu riêng lớn nhất tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hoàng Anh.

Trong thời gian qua, công tác hỗ trợ cấp mã số vùng trồng và các công tác nâng cao chất lượng sản phẩm sầu riêng được huyện Đạ Huoai quan tâm và đầu tư nhằm đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch sầu riêng Đạ Huoai. Theo dự báo, lượng sầu riêng xuất khẩu chính ngạch ngày càng được quan tâm và phát triển.

Mặc dù vậy, mới đây, ngành Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành làm việc với một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Đạ Huoai và xác định một số đơn vị sản xuất sầu riêng trên địa bàn huyện Đạ Huoai đã được cấp mã số vùng trồng nhưng chưa được cấp mã số cơ sở đóng gói. Vì vậy, các đơn vị này chưa xuất khẩu trực tiếp được mà phải xuất khẩu thông qua một đơn vị đã được cấp mã số cơ sở đóng gói ở trong và ngoài tỉnh.

Loại trái cây “tỷ đô” vào mùa, Sở Công Thương Lâm Đồng đề nghị huyện Đạ Huoai tăng cường quản lý- Ảnh 2.

Sầu riêng Đạ Huoai đã có thương hiệu trong và ngoài nước với chất lượng cao. Ảnh: Hoàng Anh.

Ngoài ra, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cũng xác định có tình trạng một số đơn vị đã uỷ quyền cho đơn vị khác sử dụng mã số vùng trồng của mình để xuất khẩu sầu riêng. Chính việc ủy quyền sử dụng mã số vùng trồng này dẫn đến việc khó khăn trong việc quản lý xuất xứ, chất lượng và thương hiệu sầu riêng của địa phương. Đồng thời, đây cũng là nguyên nhân có thể dẫn đến làm giả, mạo danh mã số vùng trồng, ảnh hưởng đến uy tín của địa phương và các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín khác.

Chính vì vậy, Sở Công Thương đã đề nghị huyện Đạ Huoai tăng cường quản lý việc mua bán sầu riêng trên địa bàn, tránh tình trạng tranh mua, tranh bán sầu riêng hoặc sử dụng mã số vùng trồng không đúng quy định.

Loại trái cây “tỷ đô” vào mùa, Sở Công Thương Lâm Đồng đề nghị huyện Đạ Huoai tăng cường quản lý- Ảnh 3.

Hiện nay, toàn huyện Đạ Huoai có hơn 5.800ha sầu riêng, sản lượng đạt trên 45.000 tấn/năm. Ảnh: Hoàng Anh.

Song song với đó, huyện Đạ Huoai cần thúc đẩy hình thành các trung tâm bảo quản, chế biến, phân phối nông sản trên địa bàn thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn nâng cao năng lực và mở rộng quy mô. Đồng thời, tạo điều kiện hỗ trợ, vận động các đơn vị trong và ngoài tỉnh thiết lập cơ sở sau thu hoạch hoặc đơn vị đã có mã số cơ sở đóng gói trong và ngoài tỉnh liên kết với các cơ sở đã có mã số vùng trồng trên địa bàn huyện tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng của huyện Đạ Huoai.

Theo UBND huyện Đạ Huoai, địa phương đã bước vào vụ thu hoạch sầu riêng và vụ mùa chỉ kéo dài trong khoảng 2 tháng, nếu không tăng cường các biện pháp quản lý quyết liệt thì sẽ thất thu ngân sách. Chính vì vậy, huyện Đạ Huoai đã yêu cầu các địa phương trong huyện tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh, mua bán sầu riêng đặc biệt là việc thu thuế kinh doanh, mua bán sầu riêng.

Loại trái cây “tỷ đô” vào mùa, Sở Công Thương Lâm Đồng đề nghị huyện Đạ Huoai tăng cường quản lý- Ảnh 4.

Hiện nay, sầu riêng Đạ Huoai đã bước vào chính vụ, cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành quản lý chặt về thuế đối với các đơn vị, cá nhân kinh doanh, mua bán sầu riêng. Ảnh: Hoàng Anh.

Theo đó, huyện Đạ Huoai yêu cầu các đơn vị liên quan quản lý thuế đối với doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp, hợp tác xã và các điểm thu mua của doanh nghiệp; quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh nông sản sầu riêng. Đặc biệt, việc thu thuế được áp dụng cả đối với dịch vụ vận chuyển nông sản sầu riêng.

Trong đó, việc thu thuế được áp dụng đối với các phương tiện vận tải được các tổ chức, cá nhân thuê vận chuyển nông sản từ vườn về kho, nhà xưởng, bãi tập kết. Đối với các phương tiện vận tải tại địa phương được thương lái thuê vận chuyển hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã thuê vận chuyển đi tiêu thụ, các phương tiện vận tải trực tiếp thu mua sầu riêng vận chuyển đi tiêu thụ; đối với phương tiện vận tải của các chủ nhà vườn tự vận chuyển.

Loại trái cây “tỷ đô” vào mùa, Sở Công Thương Lâm Đồng đề nghị huyện Đạ Huoai tăng cường quản lý- Ảnh 5.

Nhãn hiệu sầu riêng Đạ Huoai đã hình thành và khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Ảnh: Hoàng Anh.

Hiện, UBND huyện Đạ Huoai đã yêu cầu công an huyện phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động mua, bán mặt hàng sầu riêng như: Sử dụng mã vùng trồng, cơ sở đóng gói không tuân thủ các quy định về xuất khẩu; gian lận trong việc sử dụng mã số vùng trồng.

Bên cạnh đó, thường xuyên vận động, tuyên truyền để nâng cao ý thức của doanh nghiệp, cá nhân trong trong việc chấp hành pháp luật về hoạt động kinh doanh mua, bán sầu riêng, không để ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu sầu riêng của địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem