Lợi ích kép

  • Không chỉ đảm bảo an toàn, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương buôn bán, với vị trí dự kiến nơi xây mới nhằm thay thế cho Thạnh Đức đang “chờ sập”, nằm lùi về hướng bắc ước khoảng 500m2, khu vực neo đậu tàu thuyền của cảng Sa Huỳnh sẽ được mở rộng thêm 4-6ha, gấp đôi diện tích hiện tại.
  • Từ khi mô hình xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ vi sinh được áp dụng, không chỉ giải quyết hơn 50 tấn rác mỗi ngày cho huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa), mà còn thu được lợi nhuận từ việc bán các sản phẩm thu hồi từ rác, giúp bù đắp chi phí vận hành dây chuyền.
  • Để dần xóa bỏ tập quán đốt đồng gây nguy hiểm và ô nhiễm môi trường, đồng thời tận dụng triệt để nguồn phụ phẩm nông nghiệp, thời gian qua, nhiều nông dân đã áp dụng cuốn rơm bằng máy sau khi thu hoạch.
  • Một cây cam cho thu 2-3 tạ quả, thậm chí 4 tạ quả không còn là chuyện lạ ở đất Mường. Cách làm đầy sáng tạo của ông Hoàng Văn Sơn - lão nông xứ Mường là tận dụng gốc bưởi già để ghép mắt cam. Cây có mắt ghép vừa khỏe lại chống chọi tốt với sâu bệnh, cho năng suất từ 2-4 tạ quả...
  • Đây là kết quả của chương trình “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết hướng dẫn nông dân thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường trong chăn nuôi nhằm xây dựng thành công trường trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Hội Nông dân (ND) Tuyên Quang phát động.