“Lời nguyền” Ramsey ứng nghiệm, nạn nhân thứ 17 qua đời

Thứ ba, ngày 05/03/2019 16:42 PM (GMT+7)
Lời nguyền Aaron Ramsey vẫn là một thứ gì đó khó giải thích với bóng đá thế giới. Anh ghi bàn và sẽ lại có một nạn nhân là người nổi tiếng qua đời.
Bình luận 0

Cách đây ít ngày, Aaron Ramsey ghi bàn trong trận derby Bắc London với ​Tottenham. Trận đấu này kết thúc với tỷ số 1-1 khi Harry Kane ghi bàn cho chủ nhà ở phút thứ 74. Tuy nhiên, có lẽ không nhiều người còn nói về trận đấu này, mà người ta chú ý tới việc một ca sĩ lừng danh Keith Flint của nhóm nhạc Prodigy đã qua đời.

img

Aaron Ramsey.

Theo đó, chỉ sau chưa đầy 48 giờ kể từ khi Ramsey xé lưới Tottenham, Keith Flint - giọng ca huyền thoại của nhóm Prodigy đã qua đời tại nhà riêng ở tuổi 49. Cảnh sát tại Anh cho rằng đây là một vụ tự tử: "Chúng tôi nhận được cuộc gọi về trường hợp một người đàn ông có vấn đề về sức khỏe vào lúc 8 giờ 10, sáng nay (theo giờ địa phương). Khi tới nơi chúng tôi phát hiện người đàn ông này đã tử vong. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng đây có thể là một vụ tự tử".

Theo tính toán từ cộng đồng mạng tại Anh, Keith Flint chính là nạn nhân thứ 17 của "lời nguyền Ramsey". "Lời nguyền" này bắt đầu từ năm 2009. Ngày 22.8.2009, Ramsey ghi bàn cho ​Arsenal vào lưới Portsmouth. 3 ngày sau, 25.8.2009, Thượng nghị sĩ Ted Kennedy qua đời. 2 năm sau, "lời nguyền" tiếp diễn. Ngày 1.5.2011, Ramsey ghi bàn trong chiến thắng tối thiểu 1-0 trước M.U. 4 tiếng sau, trùm khủng bố Osama Bin Laden bị bắn chết.

img

Giọng ca Keith Flint.

Danh tính nạn nhân bị cho là dính vào "lời nguyền" này bao gồm: Steve Jobs (người sáng lập Apple), Muammar Gaddafi (nhà lãnh đạo Lybia), Whitney Houston (diva nhạc Pop), Ray Williams (huyền thoại NBA), Boris Berezoky (nhà tài phiệt người Nga), Paul Walker (diễn viên), Robin Williams (diễn viên hài),...

Chiêu Dương (90mins)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem