Lớn nhất Việt Nam
-
Tính từ lúc xuất phát đến khi về vị trí ban đầu, với vận tốc di chuyển trung bình 20km/giờ, đồng hồ đếm giờ trên xe ghi được 1.41’26”. Ðó là chưa tính thời gian đi một vòng lòng hồ Dầu Tiếng- hồ nước nhân tạo lớn nhất trên diện tích 270km2 cũng thuộc phạm vi hành chính của xã Suối Ðá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
-
Từ 3ha thử nghiệm ban đầu, đến nay, một nông dân ở Khánh Hòa đã nhân rộng và phát triển được trên 85ha diện tích rong nho và dự kiến trong thời gian đến sẽ tiếp tục phát triển thêm 80ha. Đây được coi là vùng nuôi trồng rong nho biển lớn nhất Việt Nam, với sản lượng mỗi tháng lên tới hơn 70 tấn.
-
Chùa Long Sơn có tuổi đời hơn trăm năm, thu hút du khách bởi lối kiến trúc đậm chất Á Đông. Đặc biệt, hình ảnh bức tượng màu trắng trong tư thế tọa thiền uy nghi giữa bầu trời gây ấn tượng với bất kỳ ai ghé thăm. Tượng Kim Thân Phật Tổ cao 24 m, đường kính đài sen rộng 10 m.
-
DANVIET.VN ghi nhận, dù còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhưng nhà vườn trồng địa lan Hoàng Vũ của ông Trần Phi Công, thôn Bùi Tây, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định) gần như không còn để bán. Bởi tất cả các chậu địa lan đẹp, ưng ý đã được khách đặt mua, ghi tên đánh dấu hết.
-
Mặc dù, mọi công đoạn đều làm từ phương pháp thủ công truyền thống, nhưng nghề đúc đồng làng Chè, xã Thiệu Trung (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) vẫn "sống khỏe" qua bao đời nay. Nhờ nghề "thổi bễ" mà hiện làng này không hiếm các hộ có nhà lầu, xe hơi...
-
Đây được xem là bộ xương cá Ông (hay còn gọi là cá Voi ) lớn nhất Việt Nam đang được lưu giữ, thờ cúng tại Dinh lăng Tân, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
-
Để sử dụng được chiếc trống cái, những “tay trống” đòi hỏi phải thuần thục từng làn điệu và có thể hình to, khỏe cùng đôi tay dẻo dai, mạnh mẽ.
-
Cây đa 13 gốc ở xóm Trại (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) là cây đa cổ thụ lớn nhất Việt Nam, có tuổi đời trên 300 năm, được công nhận cây di sản năm 2014 và là một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của thành phố Hải Phòng.