Lũ lụt miền bắc

  • Đang hè nóng bức, nhưng lũ lụt đã bắt đầu gây tang thương ở Hà Giang, Lai Châu với 24 người chết, mất tích và bị thương. Rồi lũ lụt, tang thương và mất mát sẽ tìm đến miền Trung và nhiều nơi khác với tần suất ngày một lớn hơn…
  • Sống chung với nước lũ, người dân xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình dần quen với việc sinh hoạt trên nóc nhà, di chuyển bằng thuyền bè, săm ô tô.
  • Lũ ống đổ về bất ngờ làm hàng chục người chết, cày xới hạ tầng giao thông ở 4 tỉnh Tây Bắc là Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên.
  • Nguồn tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết: Chiều qua (2.8), những cơn mưa như trút tiếp tục bao phủ toàn Lào Cai, gây ngập úng, sạt lở nhiều điểm đường giao thông nông thôn ở các địa phương, làm 2 người bị thương.
  • Từ đêm mai (31/7), rãnh áp thấp gây mưa kỷ lục ở Quảng Ninh sẽ di chuyển vào đất liền, gây ra mưa to, rất to trên khắp khu vực Bắc bộ, thậm chí cả Bắc Trung bộ. Ngập lụt, trượt lở đất và lũ quét có thể xảy ra ở nhiều nơi.