• Vụ xuân 2018, bà con nông dân Hà Tĩnh sản xuất gần 11.500 ha lúa VTNA2 và hàng trăm ha giống lúa VTNA6. Đây cũng là hai giống lúa được “điểm danh” nhiều nhất trong đợt nhiễm đạo ôn lá vừa qua, và đang trở thành “mồi lửa” cho đạo ôn cổ bông ở giai đoạn tiếp theo…
  • Ngay trong mùa khô nhưng ĐBSCL đã xuất hiện những ngày mưa ẩm liên tục khiến diện tích lúa nhiễm bệnh đạo ôn lên đến gần 30.000 ha (tăng 36% so với cùng trước năm ngoái).
  • Dự báo trong những ngày tới tại ĐBSCL mưa có xu hướng tăng và ẩm cao. Trong 5 ngày từ 19-23.11, nhiều tỉnh thuộc khu vực này sẽ có mưa về chiều tối và đêm, độ ẩm tăng cao từ 82-87%. Đây là điều kiện thời tiết lý tưởng để bệnh đạo ôn hại lúa phát triển mạnh.