Lừa xin việc
-
Chiều tối 5/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và tạm giữ hình sự đối với một "hot girl" để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Một Trưởng Công an xã trên địa bàn huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa bị bắt để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Giả danh cán bộ Quân đoàn 3, Hùng cùng đồng phạm đi các tỉnh Tây Nguyên khoe mẽ “có mối quan hệ với các cơ quan chức năng, quen biết nhiều cán bộ và có khả năng xin việc, xin đi học trong các ngành Quân đội, Công an” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
-
Hứa chạy việc cho nhiều người, Ngọc và Hương nhận gần 1,5 tỷ đồng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân. Họ bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Mặc dù không có khả năng xin việc làm tại các cơ quan Nhà nước và trong ngành công an, nhưng Vũ Thị Thanh Nhàn (41 tuổi, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) vẫn nhận tiền của những người có nhu cầu xin việc để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
-
Bằng thủ đoạn tự nhận mình có khả năng xin việc tại nhiều trường học thuộc thành phố Huế và Bệnh viện T.Ư Huế, kể từ đầu năm 2014, Phan Thị Thùy Trang lừa 4 trường hợp có nhu cầu xin việc làm.
-
Thịnh "nổ" có mối quan hệ rộng, có thể xin việc làm tại các cơ quan nhà nước, trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông quân đội, bệnh viện... với chi phí từ 80 - 100 triệu đồng/suất. Hàng loạt người đã sập bẫy vì tin lời bà này.
-
Để người lao động tin tưởng nộp tiền, Kiên và nhân viên của mình viết phiếu thu tiền có đóng dấu, nhưng sau đó hủy ngay để tránh khiếu kiện.
-
Ngày 10.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Ánh Nguyệt (34 tuổi) - Giám đốc Công ty cổ phần Y dược Hoàn Mỹ (có địa chỉ tại 38 Lê Lai, phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa) để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
-
Ngày 11.12, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 19 năm tù đối với bị cáo Đỗ Thị Thúy Châu (SN 1969, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.