Luật giáo dục
-
Theo luật sư, trong video có thể nhận thấy người giáo viên đã có lời lẽ so sánh học viên với lợn, sử dụng ngôn ngữ thô bạo, chợ búa với học viên là điều không thể chấp nhận được, không thể bào chữa.
-
Lương giáo viên sẽ cao nhất trong bậc lương hành chính sự nghiệp - đó là đề xuất của Bộ GD&ĐT trong dự thảo sửa đổi Luật giáo dục. Đề xuất này được nhiều nhà khoa học đánh giá có sự “an ủi” rất lớn đối với giáo viên nhưng họ hy vọng nó không giống một cái “bánh vẽ” khiến giáo viên phải chờ đợi rồi thất vọng.
-
Bộ GD-ĐT vừa trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục hiện hành, trong đó, Bộ đề xuất miễn học phí cho cấp THCS và tăng lương giáo viên lên bậc cao nhất trong hệ thống thang bảng lương.
-
Vừa qua, UBND TP. Hà Nội ban hành văn bản liên quan đến việc sáp nhập một trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) trên địa bàn. Quyết định này đã khiến các cán bộ, giảng viên cùng toàn thể học viên tại trung tâm này rất lo lắng và đứng ngồi không yên bởi không biết tương lai sẽ đi về đâu.
-
Chiều 14.11, Bộ GD ĐT đã có công văn hỏa tốc gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về sự việc 21 nữ giáo viên bị điều đi làm lễ tân, uống rượu tiếp khách
-
Ông Phùng Xuân Nhạ cho rằng, việc điều động các nữ giáo viên làm lễ tân là quan hệ dân sự, chưa đến mức độ nghiêm trọng nhưng "chắc chắn là không phù hợp".
-
Kỳ thi tuyển sinh đã bước sang đợt cuối cùng nhưng nhiều trường vẫn không tuyển được người học. Liệu các trường này có nên tiếp tục tồn tại?