Luật tài nguyên nước
-
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng 26/10 Quốc hội tiến hành thảo luận dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
-
Trong buổi Tọa đàm “Tài nguyên nước và vấn đề phục hồi các dòng sông suối bị ô nhiễm, suy thoái”, ông Ngô Mạnh Hà - Phó cục trưởng Cục Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đề cao vai trò của công tác truyền thông trong các hoạt động gìn giữ, bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá.
-
Trao đổi với Báo NTNN/Dân Việt về các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước, ông Nguyễn Linh Ngọc - Chủ tịch Hội nước sạch và môi trường Việt Nam khẳng định: Việt Nam không dồi dào và phong phú về tài nguyên nước, thậm chí nguồn tài nguyên này của chúng ta rất “nghèo”.
-
Chủ tịch Quốc hôi Vương Đình Huệ chỉ ra thực tế hiện vấn đề về nước đang có nhiều bộ, ngành cùng tham gia quản lý. Theo Chủ tịch Quốc hội, Luật Tài nguyên nước sửa đổi nên quy định rành mạch chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các bộ.
-
Theo Quyết định của Toà án nhân dân huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, ông Sồng A Cở có trách nhiệm khôi phục lại tình trạng ban đầu của dòng nước suối Viền cho các hộ dân trong cộng đồng bản Suối Lẹ, xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La sử dụng.
-
Luật sư nhận định vụ chặn dòng, bán nguồn nước tự nhiên cho người dân ở bản Suối Lẹ (xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) là trái quy định pháp luật.
-
Báo cáo tại cuộc họp về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và những năm tiếp theo, ông Hoàng Văn Bảy - Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) - đề xuất các nội dung sau: Hoàn thành việc đánh giá, tổng kết việc thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung luật, dự kiến hoàn thành vào năm 2020.
-
Ngày 27/9, Sở TN&MT Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn cho đội ngũ cán bộ công chức phụ trách thuộc Phòng TN&MT các huyện, thành phố; các sở, ngành có liên quan; cán bộ kỹ thuật của các hồ thủy điện là đối tượng phải quan trắc KTTV trên địa bàn tỉnh.