Lực sĩ Thạch Kim Tuấn gây thất vọng ở Olympic

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 08/08/2016 08:05 AM (GMT+7)
Sáng 8.8, lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn đã bước vào so tài ở hạng 56kg nam. Vẫn biết rằng Tuấn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương cộng với sức ép nặng nề tại một kỳ Olympic, nhưng ít ai ngờ Tuấn lại gây thất vọng đến vậy…
Bình luận 0

Ở hạng 56kg, đối thủ của Kim Tuấn đã sớm được nhận diện gồm có “người quen” Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên, HCV Olympic 2012), Long Qing Quan (Trung Quốc, HCV Olympic 2008), Kruaithong (Thái Lan).

img

Thạch Kim Tuấn gây thất vọng ở phần thi cử tạ sáng 8.8.

Trong phần thi cử giật, Thạch Kim Tuấn đã tỏ ra tâm lý và phải đến lần thực hiện thứ 2, anh mới chinh phục được mức tạ khởi điểm 130kg. Tới lần cử giật cuối cùng, Tuấn đã thất bại ở mức tạ 133kg.

Khác với Kim Tuấn, các đối thủ của anh đều thực hiện rất tốt phần thi cử giật. Om Yun Chol lần lượt chinh phục thành công 3 mức tạ 128kg, 132kg, 134kg. Còn Long Qing Quan chinh phục thành công mức tạ 137kg ở lần giật cuối cùng, bằng với kỷ lục Olympic của Mutlu (Thổ Nhĩ Kỳ) xác lập ở Olympic 2000. Lực sĩ Kruaithong cũng chinh phục được mức tạ 132kg. Cũng tham dự hạng 56kg, Trần Lê Quốc Toàn có mức tạ cử giật là 121kg.

Như vậy, sau phần thi cử giật, khả năng cạnh tranh huy chương của Trần Lê Quốc Toàn gần như không còn. Mục tiêu cụ thể  nhất của Thạch Kim Tuấn là đua giành HCĐ với Kruaithong khi đã kém Long Qing Quan 7kg cử giật, kém Om Yun Chol (sở trường cử đẩy) 4kg cử giật.

img

Trần Lê Quốc Toàn chỉ đạt tổng cử 275kg.

Do đã kém Kruaithong 2kg cử giật nên Thạch Kim Tuấn đã bắt đầu mức tạ khởi điểm cử đẩy là 157kg và đã thất bại. Trong khi đó, Kruaithong lại liên tiếp thực hiện thành công 2 mức tạ 154kg, 157kg. Sức ép càng nặng nề hơn khi ban huấn luyện nâng mức tạ đẩy lần thứ 2 của Tuấn lên 160kg và anh đã thất bại. Lần đẩy cuối, Tuấn dù nỗ lực hết sức vẫn không thể thành công và không có thành tích cử đẩy.

Về phần mình, đồng đội của Kim Tuấn là Quốc Toàn cũng chỉ có thể chinh phục thành công mức tạ cử đẩy 154kg, kết thúc phần thi của mình với tổng cử 275kg, kém xa thành tích HCĐ của Kruaithong (tổng cử 289kg).

Cuộc cạnh tranh HCV giữa Om Yun Chol và Long Qing Quan diễn ra khá hấp dẫn. Om Yun Chol đã chinh phục thành công mức tạ 169kg ở lần cử đẩy cuối cùng, phá kỷ lục Olympic do chính mình lập tại Olympic 2012 (168kg). Nhưng Om Yun Chol đã xuất sắc, Long Qing Quan còn xuất sắc hơn khi chinh phục thành công mức cử đẩy 170kg, xác lập kỷ lục Olympic mới.

Với tổng cử 307kg, Long Qing Quan giành HCV đồng thời phá luôn kỷ lục Olynpic tổng cử (kỷ lục cũ thuộc về Mutlu với 305kg ở Olympic 2000). Còn Om Yun Chol (tổng cử 303kg) chấp nhận HCB.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem