Lục Xuân Hưng chia tay Thanh Hóa, gia nhập CLB Thái Lan?

Thứ hai, ngày 16/12/2019 14:41 PM (GMT+7)
Trung vệ sinh năm 1995 được cho rằng sẽ gia nhập đại diện Thai League 1 ở mùa giải 2019, song thương vụ chưa được đôi bên xác thực.
Bình luận 0

Theo thông tin từ GOAL Thái Lan vào sáng 16/12, trung vệ Lục Xuân Hưng sẽ gia nhập Trat FC (Thai League 1) từ mùa giải 2019. 

Dù vậy, phía CLB Thanh Hóa vẫn chưa lên tiếng nói về thương vụ chuyển nhượng này. Với tâm lý giữ người thường thấy ở các CLB Việt Nam, hợp đồng này (nếu xảy ra) có lẽ cũng chỉ dưới dạng cho mượn một mùa giải.

img

Tại mùa giải 2018, sự nghiệp của Lục Xuân Hưng đã tiến triển đáng kể khi được làm việc cùng HLV Nguyễn Đức Thắng.

Lục Xuân Hưng sinh năm 1995 tại Sơn La nhưng lớn lên và theo học bóng đá ở Thanh Hóa. Sự nghiệp của trung vệ cao 1m81 được nhiều người biết đến từ giai đoạn 2013-2014 khi anh nổi lên trong thành phần lứa U19 Việt Nam "thần thánh" cùng những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...

Ở cấp CLB, sau ba mùa chập chững lên đội một, phải đợi đến khi HLV Nguyễn Đức Thắng về dẫn dắt Thanh Hóa ở nửa sau V.League 2018, sự nghiệp của Xuân Hưng mới theo đó được phát tiết dữ dội.

Nhờ thành công trong giai đoạn này, cầu thủ họ Lục được gọi lên ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Song thật không may, trong một buổi tập nặng cùng đội tuyển, anh không may bị đứt dây chằng và mất gần 9 tháng kế tiếp cho quá trình chữa chạy (được đưa sang Hàn Quốc). 

Vì điều này, tại mùa giải 2019, Xuân Hưng chỉ kịp góp mặt ở vài trận đấu cuối cùng CLB xứ Thanh. Anh ra sân 51 phút/ 2 trận và cũng không thể hiện được gì nhiều. 

Việc Xuân Hưng được chuyển nhượng cho Trat FC (nếu có) cũng không gây ngạc nhiên. Bởi đến hiện tại, đội bóng của HLV Fabio Lopez đang khủng hoảng thừa vị trí trung vệ. Trước khi chiêu mộ Louis Ewonde và Trịnh Văn Lợi, họ vẫn còn đó những Minh Tùng, Văn Đại, Văn Sáu hay Hữu Lâm. 

img

Tuy nhiên chấn thương không may cuối năm 2018 đã khiến hậu vệ 24 tuổi bỏ lỡ năm 2019 vốn rất được chờ đợi

Có thể nói, việc ra đi để tìm cơ hội thi đấu thường xuyên cũng như chứng tỏ năng lực bản thân là điều nên làm với hậu vệ 24 tuổi.

Về phần mình, Trat FC chỉ là đội bóng mới mẻ ở bóng đá xứ sở Chùa vàng. "Những chú voi trắng" được thành lập từ năm 2012, thăng hạng Thai League 1 từ mùa giải 2019 và ngay mùa đầu cán đích ở vị trí thứ 10/16.

Trước tin đồn chiêu mộ Xuân Hưng, đội bóng này đã có được chữ ký của một ngoại binh ASEAN khác là thủ môn người Singapore Izwan Mahbud. 

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem