Lười yêu
-
Khi các cặp vợ chồng có thời gian ở bên nhau quá lâu, nếu không chủ động làm mới “cuộc yêu” sẽ dẫn tới sự nhàm chán, lười yêu và ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng.
-
Không chỉ lười đẻ, thậm chí giới trẻ hiện nay còn đang có xu hướng ngại yêu, sợ kết hôn, dẫn đến nguy cơ mức sinh xuống thấp, tốc độ già hóa dân số tăng nhanh.
-
Tôi tự học cách quên đi "chuyện yêu" và cố gắng vun vén hạnh phúc gia đình, tránh đổ vỡ hôn nhân.
-
Không chỉ thờ ơ với hôn nhân, Jang thậm chí không muốn có bạn trai. Một lý do cô đưa ra là nguy cơ trở thành nạn nhân của nạn “trả thù khiêu dâm” (phát tán hình ảnh nhạy cảm của người khác lên mạng), điều mà cô cho là một vấn đề lớn ở Hàn Quốc.
-
Không yếu, không bệnh nhưng theo dấu tàn phai, gân cốt rệu rã, hứng khởi “chết bảy còn ba” là lúc bệnh lười của các ông phát tác. Lười có hai thể lâm sàng: lười lên giường tức bữa có bữa không và “sáng cắp ô đi tối cắp về” tức vẫn chiều vợ nhưng không chịu động tay động chân lẫn động não mỗi lúc ái ân.
-
Tuy nhiên nếu đã rất lâu bạn không có hoạt động tình dục, cơ thể sẽ có những biểu hiện cả về thể chất lẫn tinh thần khiến bạn nhận ra mình đang thiếu sex.
-
Tôi luôn có nhu cầu cao, vì vậy phải tìm cách giải phóng. Tôi không tự xử được, cũng chẳng thể "bóc bánh trả tiền" vì không làm được việc đó với người không quen biết. Vậy là tôi đi tìm và tán tỉnh các cô gái.
-
Tố cáo vợ có ham muốn cao mà mình không đáp ứng nổi là gián tiếp thừa nhận sự yếu kém của mình hoặc "súng ống" có vấn đề. Hóa ra vừa nói xấu vợ mà mình cũng chẳng có hay gì nên đàn ông chẳng bao giờ nói.
-
Các nhà khoa học khuyên nam giới nên quan hệ từ 2-4 lần/tuần để giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.
-
"Nếu vợ chồng sẵn sàng chiều nhau thì “mệt” không phải là trở ngại không thể vượt qua. Bởi vì nhiều người làm lao động chân tay cực nhọc nhưng vẫn hăng hái “chuyện ấy” - Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa sẽ giúp người vợ chữa bệnh lười "yêu" của chồng.