Lý do bất ngờ khiến HLV Park Hang-seo không triệu tập Quang Hải

Phạm Tú Chủ nhật, ngày 07/07/2019 15:10 PM (GMT+7)
Rất nhiều CĐV Việt Nam đã không khỏi ngạc nhiên khi HLV Park Hang-seo không triệu tập Nguyễn Quang Hải cho đội U22 Việt Nam.
Bình luận 0

Trong lịch sử, bóng đá Việt Nam chưa từng đoạt HCV SEA Games. Để hoàn tất mục tiêu lịch sử này tại SEA Games 2019, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã lên một kế hoạch chưa từng thấy cho đội U22.

img

HLV Park Hang-seo không triệu tập trò cưng Quang Hải. Ảnh: ANTĐ

Theo đó, từ tháng 6/2019 đến khi giải khởi tranh tại Philippines vào tháng 11/2019, đội U22 Việt Nam sẽ tập trung 1 lần mỗi tháng. Vào tháng 6 vừa qua, U22 Việt Nam đã tập trung, đá giao hữu với Myanmar.

Cho đợt tập trung vào 7/2019 (8-11/7), HLV Park Hang-seo đã gây bất ngờ khi gạch tên Nguyễn Quang Hải. Quyết định của nhà cầm quân Hàn Quốc khiến rất nhiều người ngạc nhiên tuy nhiên, đây là quyết định dựa trên 1 thỏa thuận giữa VFF và các CLB V.League và giải hạng Nhất.

Cụ thể, VFF đồng ý không triệu tập các trụ cột Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Hoàng Đức, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Thành Chung… để các cầu thủ này phục vụ đội bóng chủ quản. Vì thế, Quang Hải, Văn Hậu và Việt Hưng… không được ông Park triệu tập lên tuyển U22.

Tiến Linh là trường hợp ngoại lệ. Chân sút của CLB Bình Dương vẫn được HLV Park Hang-seo triệu tập ở đợt tập trung sắp tới. Ngoài Tiến Linh, đợt tập trung này còn có một số cầu thủ đáng chú ý khác là Martin Lo (Phố Hiến), Phan Văn Biểu (Đà Nẵng) và Trần Thanh Sơn (HAGL)…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem