Lý do thật sự khiến ông Biden bị tai nạn khi chơi với chó cưng

Nguyễn Thái - Daily Mail Chủ nhật, ngày 13/12/2020 12:55 PM (GMT+7)
Hôm 12/12, ông Biden đã tới một bệnh viện ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, để chụp CT, kiểm tra vết thương ở chân mà Tổng thống Mỹ đắc cử gặp phải khi chơi đùa cùng chú chó cưng Major. 
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden giơ ngón tay cái khi rời bệnh viện hôm 12/12. Ảnh: Getty Images

Theo Daily Mail, ông Biden, 78 tuổi, dường như vẫn đi khập khiễng vào  trưa ngày 12/12 khi rời khỏi Bệnh viện Pennsylvania, nơi ông trải qua quá trình chụp CT đặc biệt để kiểm tra vết thương ở chân phải. 

Ông Biden rời nhà ở bang Delaware lúc 10h30 hôm 12/12 để tới bệnh viện kiểm tra. Khoảng 11h20, Tổng thống Mỹ đắc cử có mặt tại Bệnh viện Pennsylvania. 

Ông Biden vào trong bệnh viện một mình theo lịch hẹn khám định kỳ 2 tuần ở Khoa X-quang. Khoảng một tiếng sau, ông rời bệnh viện. Tổng thống Mỹ đắc cử giơ ngón tay cái, ra dấu mình vẫn ổn, khi xuất hiện trước ống kính.

Cùng ngày, Kevin O'Connor, bác sĩ riêng của ông Biden, tuyên bố về kết quả kiểm tra của Tổng thống Mỹ đắc cử, nói rằng mọi thứ đang tiến triển tích cực. 

"Kết quả chụp CT rất đáng khích lệ. Vết nứt ở phần xương chêm giữa nhỏ đến mức gần như không thể thấy và vết nứt ở phần xương chêm bên đang lành lại như kỳ vọng. Không có thêm chấn thương nghiêm trọng nào khác", bác sĩ riêng của ông Biden nói. 

Trước đó, ông O'Connor nói rằng cuộc hẹn khám "phù hợp với kế hoạch ban đầu" của chúng tôi và nó được thực hiện với một máy quét CT đặc biệt có thể thu được hình ảnh "vô cùng chất lượng". 

"Hiện tại, cảm giác khó chịu và sưng tấy ban đầu mà ông Biden gặp phải đã giảm hẳn. Điều quan trọng là phải quan sát các cấu trúc bên trong lòng bàn chân dưới áp lực thực tế trong lúc đứng. Đây là cách tốt nhất để đảm bảo sự ổn định của mắt cá chân và bàn chân", ông O'Connor nói. 

Sự công khai chia sẻ về cuộc tái khám và sẵn sàng để các phóng viên tác nghiệp lần này khác xa so với thời điểm ông Biden đến bệnh viện ngay sau vụ tai nạn. Khi đó, các phóng viên không được phép tác nghiệp tại khu vực ông Biden vào khám. 

Ông Biden bị thương ở chân phải cách đây 2 tuần và phải tới khám tại phòng khám của một bác sĩ chỉnh hình ở bang Delaware vào chiều hôm sau. 

Chia sẻ về vụ tai nạn trên CNN, ông Biden nói rằng bắt đầu chơi đùa cùng Major khi chú cún cưng bước ra khỏi nhà tắm. 

"Major ngoạm lấy quả bóng rồi thả xuống trước mặt tôi. Tôi nhặt lấy trái bóng như thế này và nó bắt đầu chạy. Tôi trêu đùa, chạy theo sau và túm lấy đuôi nó. Nhưng điều không ngờ là Major bị trượt trên tấm thảm và tôi cũng vấp phải tấm thảm đó. Mọi chuyện là như vậy. Ôi trời, đó không phải là một câu chuyện thú vị cho lắm", ông Biden chia sẻ. 

Bác sĩ riêng của ông Biden thời điểm đó tuyên bố Tổng thống Mỹ đắc cử có thể sẽ phải gắn bó với chiếc giày hỗ trợ đi lại trong nhiều tuần.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem