Lý do Tuấn Anh và Xuân Trường bị HLV Mai Đức Chung... bỏ rơi

Thứ tư, ngày 06/09/2017 17:10 PM (GMT+7)
ĐT Việt Nam đã có chiến thắng vất vả trên sân của ĐT Campuchia nhờ các bàn thắng của Văn Quyết và Quang Hải. Nhiều người thắc mắc tại sao trong một trận đấu khó khăn như thế, ông Mai Đức Chung lại không tung Xuân Trường và Tuấn Anh vào sân?
Bình luận 0

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Campuchia trên sân Olympich, Phnom Penh, chiều tối qua đã kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về phía đội bóng của HLV Mai Đức Chung. Đó là một kết quả tốt và mở ra cơ hội để đội tiếp tục hy vọng giành vé dự VCK Asian Cup 2019. Tuy nhiên với rất nhiều người, màn trình diễn của ĐT Việt Nam ở trận đấu này không thể mang lại sự hài lòng. Cái tâm lý Campuchia luôn là chiếu dưới và thực tế đội bóng này cũng đã chơi không có gì đặc sắc đã khiến họ luôn có tâm lý chúng ta phải chơi trên chân, đá thuyết phục.

Là đội bóng ghi bàn trước ngay ở phút thứ 4 nhưng ĐT Việt Nam lại bị gỡ hòa chỉ 5 phút sau đó và chơi khá bế tắc ở quãng thời gian còn lại của trận đấu. Nhiều người đã thắc mắc tại sao trong một bối cảnh như thế, HLV Mai Đức Chung lại không sử dụng bộ đôi tiền vệ tấn công phải nói là hay nhất Việt Nam hiện tại là Tuấn Anh và Xuân Trường, thậm chí là cả cầu thủ chạy cánh Văn Toàn.

Nói về ĐT Việt Nam ở trận đấu này, HLV Mai Đức Chung thẳng thắn cho rằng phải nhìn vào thực tại chứ không phải đá với đội chiếu dưới, muốn thắng đẹp là làm được ngay: "Các cầu thủ của tôi đều đã chơi rất cố gắng còn lối chơi, tôi không phủ nhận đây là trận đấu khó khăn của chúng tôi. Nhưng bạn cũng phải hiểu rằng ngay cả một đội bóng mạnh hơn không có nghĩa là thắng dễ, ngay như Pháp còn bị đội bóng nhỏ Luxembourg cầm hòa".

img

Đáng tiếc khi cả Xuân Trường lẫn Tuấn Anh đều không có cơ hội vào sân

Ông Chung phân tích: "Campuchia đã tiến bộ thần tốc trong thời gian gần đây và họ không yếu. Trong khi đó lực lượng của chúng ta phân nửa vừa mệt mỏi sau SEA Games, quân số còn lại thì chưa thể lấy lại cảm giác thi đấu sau quãng nghỉ dài. Vậy thì chiến thắng này, đáng ra chúng ta phải mừng, vì ĐT Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ trong vô vàn khó khăn".

Về việc không dùng Xuân Trường và Tuấn Anh, HLV Mai Đức Chung giải thích: "Các cháu là những nhân tố trụ cột của U22 vừa phải thi đấu rất nhiều, trạng thái thể lực hiện giờ của Tuấn Anh - Xuân Trường như thế nào, tôi là người nắm được sau những buổi tập vừa qua. Mình phải tùy lúc, tùy thế trận, rồi nắm bắt đối phương để dùng người chứ! Cái này thuộc về chuyên môn, tôi là người ra đội hình và tôi chịu trách nhiệm, vậy thôi!".

Lời giải thích của HLV Mai Đức Chung là hợp lý nhưng có vẻ vẫn chưa được thỏa đáng cho lắm. Nếu cả Xuân trường và Tuấn Anh không thể đá cả 90 phút thì họ cũng hoàn toàn có thể đá một nửa hoặc gần nửa hiệp. Dĩ nhiên không thể chắc có họ, khả năng tấn công của ĐT Việt Nam sẽ tốt hơn, nguy hiểm hơn nhưng chắc chắn là khả năng kiểm soát bóng và nhịp độ lối chơi sẽ được cải thiện. Bởi thế việc bộ đôi chơi đầy sáng tạo này không được vào sân quả là điều đáng tiếc.

Theo kết hoạch, hôm nay (6.9), ĐT Việt Nam sẽ về nước, các tuyển thủ lập tức trở lại CLB chủ quản đển chuẩn bị cho vòng 17 V-League diễn ra vào cuối tuần này. Vào ngày 10.10 tới đây, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu gặp Campuchia trên sân nhà ở lượt về bảng C - vòng loại Asian Cup 2019.

CHIP (Seatimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem