Lý do U19 UAE có hiệu số lớn nhất bảng A vẫn bị loại

Tổng hợp Thứ năm, ngày 25/10/2018 14:13 PM (GMT+7)
Mặc dù là đội bóng được đánh giá cao nhất và giữ lợi thế nhất nhưng U19 UAE đã trở thành cùng U19 Đài Bắc Trung Hoa dắt tay nhau về nước sau vòng bảng.
Bình luận 0

Không ít CĐV đã bày tỏ sự thắc mắc vì sao U19 UAE, sở hữu hiệu số cao nhất +7 nhưng vẫn bị loại.

Hãy cùng tìm hiểu điều lệ giải để rõ hơn về nguyên tắc xếp hạng.

img

U19 UAE bị loại đầy đáng tiếc.

Kết thúc ba lượt trận, cả ba đội gồm U19 UAE, U19 Indonesia và U19 Qatar đều có được sáu điểm. Theo điều lệ giải, các đội cùng điểm sẽ xét xếp hạng theo chỉ số đối đầu theo thứ tự như sau:

1. Điểm số trong những cuộc đối đầu của những đội liên quan.

2. Hiệu số trong những cuộc đối đầu của những đội liên quan.

3. Số bàn thắng trong những cuộc đối đầu của những đội liên quan.

Trở lại với cục diện bảng A, vì có ba đội có cùng sáu điểm cho nên sẽ xét cả ba cuộc đối đầu của cả ba đội.

Theo kết quả sau ba lượt trận: U19 UAE 2-1 U19 Qatar, U19 Qatar 6-5 U19 Indonesia, U19 Indonesia 1-0 U19 UAE.

img

BXH bảng A giải U19 châu Á 2018.

1. Xét về điểm số đối đầu: Cả ba đội đều có ba điểm trong những cuộc đối đầu trên.

2. Xét về hiệu số đối đầu: Cả ba đội đều có hiệu số đối đầu băng 0.

3. Xét về bàn thắng đối đầu: U19 Qatar ghi được tổng cộng bảy bàn thắng > U19 Indonesia ghi được tổng cộng sáu bàn thắng > UAE ghi được tổng cộng hai bàn thắng.

Do đó, U19 Qatar đứng đầu bảng, U19 Idonesia đứng nhì bảng và cùng giành vé đi tiếp, trong khi U19 UAE xếp thứ ba và bị loại do xét trên tiêu chí thứ ba của chỉ số đối đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem