-
Ngày 27.6, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm Lý Nguyễn Chung, bị cáo Giết người, Cướp tài sản tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vào năm 2003.
-
Do một số vấn đề liên quan đến vấn đề trách nhiệm dân sự của vụ án cần xác minh thêm, tòa cấp phúc thẩm quyết định dời ngày xét xử.
-
Lý Nguyễn Chung bị tòa án sơ thẩm tuyên 12 năm tù. Chung không kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm mở ra theo kháng cáo của bị hại.
-
Ngày 20.8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đang xác minh đơn thư kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, trú ở xã Song Mai, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), “nhân chứng mới” trong vụ án mà ông Nguyễn Thanh Chấn bị oan.
-
Bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù, nhưng bị cáo Lý Nguyễn Chung (hung thủ thật trong vụ án mà ông Nguyễn Thanh Chấn bị oan) đã không kháng cáo.
-
Liên quan đến vụ việc bà Thân Thị Hải ở Bắc Giang làm đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Thu Hà, “nhân chứng mới” trong phiên tòa Lý Nguyễn Chung về "tội vu khống và xúc phạm danh dự, uy tín" của mình, trong mấy ngày qua, dư luận có những luồng ý kiến trái chiều nhau.
-
Chiều 5.8, bà Thân Thị Hải, người đã giúp ông Nguyễn Thanh Chấn kêu oan suốt 10 năm cho biết, bà đã làm đơn tố cáo “nhân chứng mới”, yêu cầu làm rõ bà Nguyễn Thị Thu Hà đã lấy một số tài liệu là đơn tự thú của ông Chấn, biên bản giao nộp người khi ông Chấn bị bắt cách đây 10 năm ở đâu?
-
Cho rằng lời khai của bà Nguyễn Thị Thu Hà (nhân chứng mới tại phiên xử bị cáo Lý Nguyễn Chung mới đây) là bịa đặt, nên gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn (người bị ngồi tù oan 10 năm) đã có đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng.
-
Dư luận cả nước cũng như những người dự phiên tòa đều tỏ ra bức xúc khi bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi) - người được coi là "nhân chứng mới" - có mặt tại phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung (hung thủ thực sự trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn) với tư cách người làm chứng.
-
So sánh phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung (từ 21 đến 23.7) với phiên tòa xét xử ông Nguyễn Thanh Chấn cách đây 11 năm, có thể thấy có nhiều điểm khác biệt.