Malaysia phản ứng "rắn" sau quyết định cắt đứt quan hệ của Triều Tiên

Nguyễn Thái - CNA Thứ bảy, ngày 20/03/2021 03:55 AM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Malaysia hôm 19/3 lên án quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao của Triều Tiên, cho rằng động thái này là "không thân thiện và viển vông". Quốc gia Đông Nam Á cũng đưa ra động thái cứng rắn liên quan tới vụ việc.
Bình luận 0

img

Một chiếc ô tô rời đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur, Malaysia hôm 19/3. Ảnh: AP

Theo Channel News Asia, Bộ Ngoại giao Malaysia tuyên bố sẽ đóng cửa đại sứ quán Malaysia tại Bình Nhưỡng để đáp trả và sẽ lệnh cho toàn bộ nhân viên ngoại giao ở đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur phải rời Malaysia trong vòng 48 tiếng. 

"Malaysia lên án quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao của Triều Tiên. Đây là động thái không thân thiện, viển vông, không có tinh thần tôn trọng lẫn nhau", Bộ Ngoại giao Malaysia tuyên bố.

Trước đó, Triều Tiên tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia sau khi một tòa án ở quốc gia Đông Nam Á phán quyết rằng, một công dân Triều Tiên có thể bị dẫn độ sang Mỹ vì cáo buộc rửa tiền, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin hôm 19/3. 

Bộ ngoại giao Triều Tiên cũng cảnh báo Washington sẽ phải "trả giá". 

KCNA không nêu tên công dân Triều Tiên được nhắc tới. Nhưng vào đầu tháng 3, một tòa án ở Malaysia ra phán quyết về trường hợp của công dân Triều Tiên Mun Chol Myong là người có thể bị dẫn độ sang Mỹ. 

Mun bị bắt giữa vào năm 2019 sau khi Mỹ cáo buộc công dân Triều Tiên này rửa tiền thông qua các công ty bình phong và phát hành các tài liệu gian lận để hỗ trợ các chuyến hàng bất hợp pháp tới Triều Tiên. Mun đã tìm mọi cách để chống lại lệnh dẫn độ sang Mỹ, cho rằng việc này mang động cơ chính trị. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem