Man City chưa thể giành vé sớm, HLV Guardiola tiếc nhất điều gì?

Long Nguyên Thứ năm, ngày 07/11/2019 07:10 AM (GMT+7)
Sau trận hòa 1-1 trước Atalanta tại lượt trận thứ 4 bảng C Champions League, HLV Pep Guardiola của Man City cho rằng, việc không sớm “kết liễu” đối phương ở hiệp một là nguyên nhân khiến Man xanh bị mất điểm.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, Man City đã có khởi đầu rất thuận lợi với bàn mở tỷ số từ sớm của Sterling. Trong tình huống ghi bàn, Bernado Silva có pha vẩy má ngoài chọc khe đẹp mắt và rất tinh tế để Jesus thoát xuống thực hiện đường giật gót thông minh cho Sterling xâm nhập vòng cấm và đặt lòng chính xác vào góc xa.

Dẫn bàn trước, Man City bắt đầu áp dụng lối chơi quen thuộc dưới thời HLV Guardiola. Họ không đẩy tốc độ lên quá cao mà chủ yếu giữ bóng chặt chẽ để khiến Atalanta mất kiên nhẫn và để lộ thêm điểm yếu ở hàng phòng ngự.

img

Man City đã không thể thắng Atalanta trên sân khách

Đã có thêm nhiều cơ hội cho đội khách khi Atalanta đã phải dâng cao đội hình. Mặc dù vậy, Sterling, Jesus, Mahrez hay Guendogan đều dứt điểm thiếu chính xác hoặc không thắng được thủ môn Gollini.

Thậm chí, ở những phút cuối hiệp 1, công nghệ VAR đã 2 lần vào cuộc để xác định các tình huống cầu thủ Atalanta phạm lỗi trong vòng cấm và 1 trong số đó mang về quả phạt 11m cho đội khách. Tuy nhiên, ngay cả cơ hội thuận lợi như thế nhưng Jesus cũng đã bỏ lỡ khi dứt điểm chệch cột dọc.

Man City đã phải trả giá đắt bởi sang hiệp hai, Atalanta bất ngờ có được bàn gỡ ở phút 49 do công của Pasalic. Tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên đến hết trận đấu và Man City còn phải chơi thiếu người trong hơn 10 phút cuối, khi thủ môn Bravo bị truất quyền thi đấu.

Với 10 điểm giành được sau 4 lượt trận, Man City đang trụ vững ở ngôi đầu (hơn Shakhtar, Dinamo Zagreb 6 điểm, hơn Atalanta 9 điểm), nhưng vẫn chưa chắc chắn giành quyền đi tiếp. Phát biểu sau trận đấu, HLV Guardiola cho biết: “Bóng đá là một trò chơi giàu cảm xúc. Chúng tôi biết Atalanta rất mạnh, đặc biệt khi họ chơi trên sân nhà.

Man City đã có hiệp một rất hay. Chúng tôi có được bàn mở tỷ số, có thêm nhiều cơ hội, nhưng cuối cùng phải kết thúc trận đấu với kết quả hòa”.

Phân tích kỹ hơn về nguyên nhân khiến Man City phải chia điểm, chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ: “Trong 45 phút đầu tiên, lẽ ra Man City phải có bàn thắng thứ 2, thứ 3. Nếu điều đó trở thành sự thật, chúng tôi đã chủ động hơn và có thể giành được chiến thắng.

Mọi chuyện trở nên rắc rối ở hiệp hai, khi lối chơi của đội không như mong muốn. Atalanta đã vùng lên mạnh mẽ trong khi chúng tôi lại chơi kém hiệu quả”.

Mặc dù vậy, đánh giá về cơ hội của Man City, HLV Guardiola vẫn tự tin khẳng định: “Chúng tôi chưa chắc chắn giành vé, nhưng cục diện trong bảng đấu cho thấy, Man City sẽ vào vòng knock-out. Tôi cảm thấy hài lòng và sẽ hướng đến trận đấu tiếp theo, khi mùa giải còn rất dài và đội bóng lại dự nhiều giải đấu khác nhau”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem