Manchester City chưa chắc đã vô địch

Thứ tư, ngày 02/05/2012 06:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngay ở vòng đấu tới, M.C sẽ đối diện với một thử thách rất nặng nề khi gặp chủ nhà Newcastle đang hưng phấn và tràn ngập khí thế cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới.
Bình luận 0

Cách đây 4 vòng đấu, khi Manchester City (M.C) bị Manchester United (M.U) bỏ xa tới 8 điểm, cuộc đua tranh ngôi vô địch Giải ngoại hạng Anh tưởng như đã kết thúc. Nhưng...

“Tâm lý chiến” của Sir Alex đã hết thời?

Với gần 30 năm cầm quân tại giải ngoại hạng Anh, HLV Alex Ferguson được coi là ông vua trong những cuộc đấu về tâm lý với các đồng nghiệp. Không dưới một lần, M.U chuyển bại thành thắng nhờ kinh nghiệm… đấu khẩu của nhà cầm quân người Scotland.

Còn ở mùa này, có lúc “võ mồm” của Sir Alex đã khiến HLV Mancini bên phía M.C mất bình tĩnh, với những tuyên bố kiểu: “Khi họ cãi nhau, chúng tôi đoàn kết”, “Đấy là những kẻ đá bóng vì tiền chứ không phải niềm tự hào”, “Đọ kinh nghiệm với tôi, anh ta (Mancini) còn phải học hỏi nhiều”… Nhưng ở giai đoạn quan trọng nhất, Sir Alex lại dính phải đòn “hồi mã thương” của Mancini.

img
Kompany ăn mừng bàn thắng vào lưới M.U.

Sau trận thua Arsenal vòng 32, Mancini khẳng định: “Cơ hội vô địch của chúng tôi là 0%”. Khi M.U liên tiếp sảy chân trước Wigan và Everton, “quan điểm” của Mancini vẫn không thay đổi. Chính điều này đã khiến “máy sấy tóc” đâm ra chủ quan và khi ông nhận ra điều này thì tất cả đã quá muộn.

Cuộc đua chưa ngã ngũ

“Cờ” đã về tay, nhưng M.C không được phép đánh mất sự tập trung. Thực tế, với 83 điểm, M.C bằng điểm và chỉ hơn M.U về chỉ số phụ. Mỗi sai lầm dù nhỏ nhất trong 2 trận đấu còn lại có thể khiến mọi thành quả tạo dựng được trở nên xôi hỏng bỏng không. M.U đã mắc nhiều sai lầm trong chặng nước rút, nhưng họ vẫn đang là đương kim vô địch, vẫn là một đội bóng đầy bản lĩnh và chắc chắn sẽ không đánh mất quyết tâm đảo ngược tình thế.

Hai vòng đấu cuối, nếu đá đúng sức, M.U hoàn toàn có thể giành trọn 6 điểm khi chỉ phải gặp các đối thủ yếu và không còn động lực là Swansea và Sunderland. Trong khi đó, ngay ở vòng đấu tới, M.C sẽ đối diện với một thử thách rất nặng nề khi gặp chủ nhà Newcastle đang hưng phấn và tràn ngập khí thế cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới. Khả năng mất điểm của M.C trước Newcastle là hoàn toàn có thể xảy ra, bởi trong 18 trận đá sân nhà trước đó, Newcastle thắng tới 11 trận và chỉ thua 2 trận.

Kể cả khi đã đánh bại được Newcastle, M.C cũng chưa thể bật sâm-banh ăn mừng ngay (trong trường hợp M.U toàn thắng) khi họ còn phải gặp Queens Park Rangers tuy yếu nhưng sẽ đá rất máu lửa để quyết tâm trụ hạng.

Bởi vậy, có thể khẳng định, cuộc đua tranh ngôi vô địch sẽ nóng đến phút chót. M.C đang dẫn đầu, nhưng họ sẽ phải bảo toàn được quyền tự quyết để giấc mơ vô địch sau 44 năm không tan như bong bóng xà phòng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem