Maradona nhận hối lộ?

Thứ bảy, ngày 09/10/2010 07:30 AM (GMT+7)
Dân Việt - Có thông tin cho hay, cựu HLV tuyển Argentina Diego Maradona đã gọi một số cầu thủ không đủ tiêu chuẩn vào đội tuyển quốc gia để mưu lợi cho riêng mình.
Bình luận 0

Là huyền thoại của bóng đá thế giới, “Cậu bé vàng” Maradona cũng từng được kỳ vọng sẽ đứng vào hàng ngũ của các HLV xuất sắc nhất thế giới khi có cơ hội nắm giữ tuyển Argentina "chinh phạt" tại World Cup 2010. 

img
 

Nhưng giấc mơ World Cup dang dở, chiếc ghế HLV bị mổ xẻ rồi vuột khỏi tay Maradona sau những tranh cãi không hồi kết về thành phần ban huấn luyện. Và nay, khi tác giả bàn thắng “Bàn tay của Chúa” đang vận động hành lang để có thể trở lại vị trí HLV mà ông mơ ước, thì rắc rối lại bắt đầu.

Báo chí Argentina những ngày qua đồng loạt đăng tải thông tin có dấu hiệu đáng ngờ về Maradona thời còn dẫn dắt tuyển quốc gia. Theo đó, các cáo buộc không chính thức cho biết ông này đã nhận hối lộ từ một số cầu thủ để gọi họ vào tuyển dù lý ra, họ chưa đủ trình độđể được HLV Maradona để mắt.

Các cáo buộc này bắt nguồn từ việc trong chưa đầy hai năm cầm quân (từ năm 2008 đến hè 2010), HLV Maradona đã triệu tập tới 108 cầu thủ, tức là đủ cho đội hình của 10 đội bóng. Điều này là rất rất bất thường dù xứ Tango có nhiều cầu thủ tài năng thế nào.

Trước đây, tờ Ole, tờ báo uy tín của Argentina đã hài hước cho rằng đội hình của HLV Maradona giống như một cỗ máy sản xuất tuyển thủ, người này vào thì người kia ra, tất cả đều được gọi là tuyển thủ.

Và gần đây, báo chí lại loan tin rằng HLV Maradona đã “ăn tiền” để gọi các cầu thủ không đủ tầm lên tuyển, rồi sau đó lại luân chuyển họ bằng những gương mặt khác. Điển hình là trường hợp của Ariel Garce, trước khi được Maradona đưa vào danh sách sơ bộ rồi lọt vào danh sách chính thức tuyển Argentina tới Nam Phi, cầu thủ 30 tuổi này chỉ là một hậu vệ phải vô danh đang khoác áo Colon ở giải vô địch Argentina. Và Garce thay thế ai? Garce thay thế cho Zanetti, đội trưởng Inter vừa lên ngôi vô địch Champions League.

Ngoài ra, các cầu thủ bị nghi ngờ đã đi cửa sau để lên tuyển còn có thủ môn thứ ba Diego Pozo. Nên nhớ rằng thủ thành của Colon trong 19 vòng đấu ở năm 2010 đã để thủng lưới tới 32 bàn. Thế nhưng anh vẫn được dự World Cup. Ngoài ra, còn rất nhiều trường hợp kỳ cục khác được gọi cho các trận đấu giao hữu, trận đấu vòng loại World Cup.

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Maradona bị nghi ngờ công tư bất minh trong việc gọi cầu thủ lên tuyển. Năm 2009, từng có nhân vật tố cáo trong BHL tuyển Argentina có người bán suất tuyển thủ nhưng mọi chuyện mới chỉ dừng lại ở đó.

Theo 163
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem