Mâu thuẫn cá nhân, nam thanh niên cầm kéo đâm cha ruột tử vong

Hoàng Lộc Thứ hai, ngày 21/11/2022 15:18 PM (GMT+7)
Vì mâu thuẫn với người vợ hờ nên cha ruột đã cầm kéo định đâm Văn. Tuy nhiên, Văn lấy chăn bông đỡ được và giật lấy cây kéo rồi đâm vào vùng ngực trái và vùng cổ khiến cha ruột tử vong khi trên đường đi cấp cứu.
Bình luận 0

Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Kon Tum cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Thế Văn (20 tuổi, trú tại thôn 1, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy) về tội “giết người”.

Theo điều tra, vào khoảng 18h30 phút ngày 12/11, sau khi đã uống rượu, giữa Lương Thế Văn và chị Y Thào (là người sống chung như vợ chồng với Văn) có xảy ra mâu thuẫn nên mẹ Văn đã gọi ông Lương Văn Dần (cha ruột của Văn) về để can ngăn.

Mẫu thuân cá nhân, nam thanh niên cầm kéo đâm cha ruột tử vong - Ảnh 1.

Đối tượng Lương Thế Văn tại cơ quan công an

Khi về đến nhà, ông Dần đã tát Văn một cái nhưng bị Văn đánh lại làm ông bị chảy máu ở miệng. Sau đó, hàng xóm đến can ngăn thì hai bên không xảy xô xát nữa.

Lúc Văn sau vào giường để đi ngủ thì ông Dần tiếp tục vào phòng và dùng kéo để đâm về phía người Văn. Tuy nhiên, Văn lấy chăn bông đỡ được và giật lấy cây kéo từ tay ông Dần rồi dùng đâm vào vùng ngực trái và vùng cổ phải khiến ông Dần tử vong khi trên đường đi cấp cứu.

Hiện, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Kon Tum đang củng cố hồ sơ để xử lý Lương Thế Văn theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem