Máy bay không người lái nhiệt áp tàn khốc của Ukraine quét sạch mục tiêu của Nga

PV (Theo Newsweek) Thứ sáu, ngày 05/04/2024 10:46 AM (GMT+7)
Đoạn phim mới xuất hiện cho thấy một máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine tấn công một tòa nhà của Nga bằng cách sử dụng đạn nhiệt áp, trong khi Kiev đang tìm kiếm những cách mới để tiếp tục tấn công trong bối cảnh đạn dược cạn kiệt.
Bình luận 0
Máy bay không người lái nhiệt áp tàn khốc của Ukraine quét sạch mục tiêu của Nga- Ảnh 1.

Một quân nhân thuộc Trung đoàn 14 của Lực lượng Vũ trang Ukraine cầm một chiếc máy bay không người lái tấn công FPV trên tiền tuyến vào ngày 26/10/2023 tại Zaporizhzhia Oblast, Ukraine. Getty

Đoạn phim được lan truyền rộng rãi trên mạng và được cho là của Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine, dường như cho thấy một máy bay không người lái có chất nổ do Ukraine vận hành đã lao vào một tòa nhà một tầng qua cửa sổ, gây ra vụ nổ lớn.

Một phiên bản dài hơn của clip, do Lữ đoàn cơ giới số 28 đăng tải, hiển thị cảnh quay từ máy bay không người lái FPV hướng tới toà nhà, trước khi cắt nguồn cấp dữ liệu từ một máy bay không người lái khác.

Vũ khí nhiệt áp đã được sử dụng trong suốt cuộc chiến, tạo ra nhiều vụ nổ có sức tàn phá lớn hơn so với vụ nổ do vũ khí thông thường tạo ra thông qua hai vụ nổ.

Máy bay không người lái FPV là nền tảng cho nỗ lực phát triển máy bay không người lái của Ukraine và cuộc đua phát triển các phương tiện không người lái nhanh hơn, tốt hơn và với số lượng cao hơn Nga. Chúng có thể được sử dụng để ghi lại những thước phim ấn tượng về chiến trường nơi máy bay không người lái di chuyển về phía các phương tiện của Nga trước khi phát nổ hoặc được sử dụng làm công cụ trinh sát để hướng dẫn các cuộc tấn công bằng pháo binh.

Chuyên gia quân sự và vũ khí David Hambling nói với Newsweek: "Thật khó để tổng hợp các con số, nhưng chúng tôi đang chứng kiến ngày càng nhiều cuộc tấn công bằng FPV nhiệt áp" khi Ukraine sản xuất chúng với số lượng lớn.

"Ukraine có thể sử dụng máy bay không người lái chính xác với hiệu ứng nổ lớn để bù đắp tình trạng thiếu pháo khi tấn công các vị trí phòng thủ của Nga", Hambling nói. 

Pháo binh và đạn dược để duy trì hoạt động của các hệ thống này là một phần quan trọng trong cuộc chiến trên bộ kéo dài hơn 25 tháng ở miền đông và miền nam Ukraine.

Các quan chức Ukraine và các nhà phân tích phương Tây cho biết các hoạt động của Ukraine đã bị hạn chế do thiếu hụt đạn pháo khi lực lượng Nga tiến về phía tây. Các máy bay chiến đấu của Kiev được cho là đã bắn khoảng 1/5 số đạn mà quân đội Nga có thể sử dụng hết.

Ukraine đang chuyển sang các chiến thuật mới, như sử dụng đầu đạn nhiệt áp trên máy bay không người lái, để cố gắng thu hẹp khoảng cách, Hambling nói.

Ông nói thêm rằng đầu đạn nhiệt áp là "vũ khí được lựa chọn để tấn công quân đội trong các boongke, chiến hào và các tòa nhà". Tuy nhiên, Nga dường như chưa ra mắt đầu đạn máy bay không người lái nhiệt áp, Hambling nói.

Tuy nhiên, Nga đã sử dụng TOS-1A "Solntsepek" để chống lại lực lượng Ukraine, một hệ thống mà họ mô tả là "súng phun lửa hạng nặng". Bộ Quốc phòng Nga cho biết TOS-1A là "vũ khí đáng gờm" để quân đội nước này chống lại lực lượng Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết vào tháng 3/2022 rằng : "Tác động của TOS-1A rất tàn khốc. Nó có thể phá hủy cơ sở hạ tầng và gây ra thiệt hại đáng kể cho các cơ quan nội tạng và bỏng chớp nhoáng, dẫn đến tử vong cho những người tiếp xúc".

Vũ khí nhiệt áp, còn được gọi là bom chân không, được quân đội Liên Xô sử dụng ở Afghanistan và Chechnya, cũng như quân đội Mỹ vào những năm 1960.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem