Mẹ đưa con đi khám rối loạn lo âu, hóa ra mình cũng mắc bệnh

Diệu Linh Thứ ba, ngày 20/08/2024 06:06 AM (GMT+7)
Thiếu niên 13 tuổi bị rối loạn lo âu, luôn lo lắng, mất ngủ, ngại ra đường, sợ đến lớp vì sợ bị tai nạn, nguy hiểm.
Bình luận 0

Hai mẹ con đều bị rối loạn lo âu

Tại buổi truyền thông về rối loạn lo âu do Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) tổ chức chiều 19/8, bác sĩ Cao Thị Ánh Tuyết, Phòng Tâm thần Nhi và thanh thiếu niên – Viện Sức khỏe Tâm thần cho biết mới đây bác sĩ đã tiếp nhận điều trị cho một nam sinh đang học lớp 8 (sống tại Hà Nội) đi khám do có nhiều vấn đề lo lắng.

Theo bác sĩ Tuyết, khai thác tiền sử bệnh tật cho thấy, nam sinh có tính cách trầm, sống hướng nội. 1 năm trở lại đây, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng căng thẳng lo lắng các chủ đề nhỏ nhặt. Bệnh nhân ra ngoài đường sợ gặp chuyện không tốt, đến lớp sợ ảnh hưởng đến các bạn bè xung quanh. 

Bệnh nhân thường hay có biểu hiện đi ra cửa kiểm tra lại nhiều lần xem đóng chưa, hoặc cầm một đồ vật phải nhấc lên nhấc xuống rồi mới được cầm hoặc đi qua đường phải đi qua đi lại một mốc nào đó sau đó mới yên tâm đi tiếp.

Mẹ đưa con đi khám rối loạn lo âu, hóa ra mình cũng mắc bệnh - Ảnh 1.

Các chuyên gia của Viện Sức khỏe Tâm thần chia sẻ thông tin với báo chí về rối loạn lo âu ở trẻ. Ảnh BVCC

Bệnhnhân ngủ được nhưng khó vào giấc ăn uống kém tiếp xúc với mọi người kém thiếu tự tin thỉnh thoảng có run tay chân, hồi hộp trống ngực khả năng tập trung học tập kém hơn ngày trước.

Người mẹ đã đưa con đến Viện Sức khỏe tâm thần khám và được chẩn đoán rối loạn lo âu lan tỏa, rối loạn ám ảnh nghi thức, được chỉ định điều trị thuốc chống trầm cảm. 
Sau một thời gian dùng thuốc và tư vấn tâm lý, bệnh nhân đã đỡ các triệu chứng lo lắng, sợ hãi. 

"Đáng nói, trong quá trình khai thác tiền sử bệnh của bệnh nhân, các bác sĩ phát hiện người mẹ cũng đang bị rối loạn lo âu, căng thẳng quá mức. 

Bà mẹ thường có các triệu chứng cơ thể như: đau đầu, run tay chân, hồi hộp, đánh trống ngực... Người mẹ cũng được chẩn đoán rối loạn lo âu lan tỏa và cũng được tư vấn dùng thuốc", bác sĩ Tuyết chia sẻ. 

Triệu chứng rối loạn lo âu ở trẻ em

Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Yến, Phòng Tâm thần Nhi và thanh thiếu niên – Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), lo âu là lo lắng, sợ hãi quá mức không tương xứng với mối đe dọa trong thực tế. 

Mẹ đưa con đi khám rối loạn lo âu, hóa ra mình cũng mắc bệnh - Ảnh 2.

Trẻ nhỏ và vị thành niên rối loạn lo âu thường triệu chứng né tránh các hoạt động học tập và xã hội. Trẻ có thể tìm kiếm sự trấn an quá mức về những điều tồi tệ xảy ra. Ảnh minh họa elemental

Các triệu chứng đáp ứng các tiêu chí của rối loạn lo âu lâm sàng khi các mối quan tâm không được mong đợi ở mức độ phát triển của trẻ, dai dẳng khi đối mặt với sự trấn an và hỗ trợ, và do đó được coi là quá mức, gây ra đau khổ hoặc suy giảm đáng kể trong cuộc sống hàng ngày.

Rối loạn lo âu ở trẻ em và thanh thiếu niên không có sự phân biệt với người lớn, nhưng biểu hiện triệu chứng khác so với người lớn

Bác sĩ Yến chia sẻ số liệu của CDC về sức khỏe tâm thần trẻ em ở Hoa Kỳ năm 2016 – 2019 cho thấy, các vấn đề lo âu, hành vi và trầm cảm là những chẩn đoán phổ biến nhất ở trẻ em. Trong đó lo âu chiếm 9,4% (xấp xỉ 5,8 triệu) và độ tuổi 12 - 17 tuổi có tỷ lệ lo âu chiếm cao nhất.

Còn theo thống kê của Australia về các rối loạn tâm thần ở trẻ em từ 4 -11 tuổi cho thấy rối loạn lo âu là rối loạn tâm thần hay gặp thứ 2 ở trẻ với tỷ lệ 6,9%; Phổ biến ở trẻ gái với 6,1%.

"Rối loạn lo âu có rất nhiều yếu tố liên quan như: Các yếu tố sinh học thần kinh; Yếu tố di truyền; Các yếu tố xã hội và môi trường (bố mẹ thương xuyên lo âu, ngược đãi, hành vi lạm dụng...).

Trẻ nhỏ và vị thành niên rối loạn lo âu thường triệu chứng né tránh các hoạt động học tập và xã hội. Trẻ có thể tìm kiếm sự trấn an quá mức về những điều tồi tệ xảy ra.

Rối loạn lo âu kết quả học tập kém, thiếu tập trung trong lớp hoặc gặp khó khăn trong việc hoàn thành các bài kiểm tra trong thời gian quy định", bác sĩ Yến cho biết. 

Mẹ đưa con đi khám rối loạn lo âu, hóa ra mình cũng mắc bệnh - Ảnh 3.

Trẻ rối loạn lo âu cần được phát hiện sớm và điều trị, can thiệp tâm lý, tránh để các triệu chứng leo thang trầm trọng. Ảnh minh họa notquitezen

Theo bác sĩ Yến, một số triệu chứng cơ thể gặp ở trẻ rối loạn lo âu như: đau đầu, chóng mặt, khó nuốt, lo lắng về việc mắc nghẹn, nôn hoặc buồn nôn, đau ngực, khó thở, đau dạ dày, tê và ngứa ran ở ngón tay hoặc ngón chân do thở gấp hoặc biểu hiện đau kịch tính.

Trẻ bị rối loạn lo âu có những hành vi thay đổi như chống đối, rối loạn các vấn đề về ăn uống, các vấn đề về giấc ngủ.

"Rối loạn lo âu tiến triển nặng có ý tưởng hoặc hành vi tự sát. Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ lo âu có thể báo cáo ý tưởng hoặc hành vi tự sát trong trường hợp không bị trầm cảm. Một số trường hợp trẻ có rối loạn lo âu nhưng tỏ ra rất bình thường. Đây là trường hợp trẻ che giấu đang bị rối loạn lo âu", bác sĩ Yến nói. 

Một trong những yếu tố nguy cơ mà bác sĩ Yến nhấn mạnh đó chính là con cái có cha mẹ mắc chứng rối loạn lo âu có nguy cơ cao mắc chứng rối loạn lo âu. 

Ngoài ra còn có các yếu tố môi trường xã hội khác như phong cách nuôi dạy con cái, ngược đãi trẻ em... 

Do đó, bên cạnh điều trị và tư vấn cho trẻ bị rối loạn lo âu, một việc quan trọng là cần tư vấn và khám cho cả các bậc cha mẹ để "huấn luyện phụ huynh" tạo môi trường gia đình tốt để trẻ em thoải mái về tinh thần và thể chất, không bị tái phát rối loạn lo âu. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem