Mê Linh đã di chuyển xong mộ để phục dự án đường Vành đai 4

PV Thứ bảy, ngày 04/02/2023 06:42 AM (GMT+7)
Ngày 2/2, Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã làm việc với huyện Mê Linh về tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 4.
Bình luận 0

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, báo cáo với Đoàn khảo sát, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Mê Linh Lê Sĩ Cường cho biết, tính đến hết tháng 1/2023, huyện đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng diện tích 30,8ha/120,3ha.

Mê Linh đã di chuyển xong mộ để phục dự án đường Vành đai 4 - Ảnh 1.

Huyện Mê Linh đã hoàn thành di chuyển 370/370 ngôi mộ, với tổng số tiền 265 tỷ đồng.

Hoàn thành di chuyển 370/370 ngôi mộ, với tổng số tiền 265 tỷ đồng, nhân dân đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng diện tích 30,8ha.

Đáng chú ý, UBND huyện Mê Linh đang xem xét, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của 4 dự án khu Nghĩa trang Nhân dân để trình HĐND huyện xem xét, bố trí vốn và dự kiến khởi dự án xong trước tháng 3/2023 và hoàn thành, đưa vào sử dụng xong trong tháng 6/2023.

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của huyện, lãnh đạo các xã đã phát biểu ý kiến, nêu rõ những kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 4 trên địa bàn huyện.

Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Phùng Văn Dũng đề nghị, thời gian tới, huyện Mê Linh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và các công việc có liên quan để triển khai thực hiện dự án, đảm bảo tiến độ Thành phố giao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem