Mê mẩn xế cổ 37 tuổi, công tơ 5 km, giá 18 triệu đồng

Văn Biên Thứ hai, ngày 21/05/2018 07:55 AM (GMT+7)
Chiếc Ural M-67-36 gần 40 tuổi này do Liên Xô sản xuất hiện là một trong những mẫu môtô được bảo tồn tốt nhất với các chi tiết vẫn còn cực mới.
Bình luận 0

me man xe co 37 tuoi, cong to 5 km, gia 18 trieu dong hinh anh 1

Ural M-67-36 là sản phẩm của nhà sản xuất mô tô IMZ-Ural của Nga, được phát hành từ năm 1981.

me man xe co 37 tuoi, cong to 5 km, gia 18 trieu dong hinh anh 2

Đồng hồ của Ural M-67-36 mới chỉ hiện thị 5 km. Thế nhưng đây chỉ là chỉ số do quá trình thử nghiệm trong nhà máy, còn thực tế bình xăng xe chưa hề đổ nhiên liệu và động cơ cũng chưa chạy lần nào.

me man xe co 37 tuoi, cong to 5 km, gia 18 trieu dong hinh anh 3

Điểm lạ là, mẫu xe này từng được một người mua tại thành phố Tomsk, thế nhưng lại cất rất kỹ trong một nhà để xe. Phải 34 năm sau, người cháu trai của chủ xe này mới phát hiện ra.

me man xe co 37 tuoi, cong to 5 km, gia 18 trieu dong hinh anh 4

Xe được thiết kế dạng môtô có thùng ở bên cạnh.

me man xe co 37 tuoi, cong to 5 km, gia 18 trieu dong hinh anh 5

Kiểu xe này vốn được người Nga rất yêu thích.

me man xe co 37 tuoi, cong to 5 km, gia 18 trieu dong hinh anh 6

Xe có thể chạy trên nhiều loại địa hình, khả năng chạy dẻo dai, đường trường rất tốt.

me man xe co 37 tuoi, cong to 5 km, gia 18 trieu dong hinh anh 7

Bình xăng xe vẫn còn khô ráo. Năm 2015, Ural M-67-36 được bán với giá rất hấp dẫn chỉ 50 nghìn Rúp (18,28 triệu VNĐ).

me man xe co 37 tuoi, cong to 5 km, gia 18 trieu dong hinh anh 8

Dù để lâu nhưng chiếc xe vẫn khởi động khá nhanh chóng. Một số chi tiết trên xe đã bắt đầu bị ô xy hóa nhưng không nhiều.

me man xe co 37 tuoi, cong to 5 km, gia 18 trieu dong hinh anh 9

Chủ nhân mới đã lắp thêm hệ thống đánh lửa điện tử đáng tin cậy hơn.

me man xe co 37 tuoi, cong to 5 km, gia 18 trieu dong hinh anh 10

Thùng xe vẫn còn lưu trữ các giấy tờ từ thời xưa.

me man xe co 37 tuoi, cong to 5 km, gia 18 trieu dong hinh anh 11

Ural-M67-36 trong thực tế là dòng mô tô hạng nặng được Liên Xô sản xuất những năm 1976-1983.

me man xe co 37 tuoi, cong to 5 km, gia 18 trieu dong hinh anh 12

Các chi tiết nhìn vẫn còn rất mới.

me man xe co 37 tuoi, cong to 5 km, gia 18 trieu dong hinh anh 13

Tay lái xe.

me man xe co 37 tuoi, cong to 5 km, gia 18 trieu dong hinh anh 14

Xe có động cơ 649cc, cho công suất tối đa 36 mã lực, đạt vận tốc tối đa 105 km/h.

me man xe co 37 tuoi, cong to 5 km, gia 18 trieu dong hinh anh 15

Bình xăng xe lớn 19 lít, tiêu hao nhiên liệu như xe hơi với 8 lít/100 km. Ảnh khung nối giữa xe và thùng bên.

me man xe co 37 tuoi, cong to 5 km, gia 18 trieu dong hinh anh 16

Bánh sau và ống xả.

me man xe co 37 tuoi, cong to 5 km, gia 18 trieu dong hinh anh 17

Đèn chiếu hậu.

me man xe co 37 tuoi, cong to 5 km, gia 18 trieu dong hinh anh 18

Các dụng cụ sửa xe đi kèm.

me man xe co 37 tuoi, cong to 5 km, gia 18 trieu dong hinh anh 19

Vẫn được lưu giữ tới tận ngày nay.

me man xe co 37 tuoi, cong to 5 km, gia 18 trieu dong hinh anh 20

Giấy tờ từ thời xưa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem