Mẹ Quang Hải: "Việt Nam thua nhưng rất tự hào về đội tuyển"

Cao Oanh Thứ tư, ngày 29/08/2018 20:54 PM (GMT+7)
Tuy để thua Hàn Quốc trong trận bán kết ASIAD 2018, nhưng Olympic Việt Nam vẫn nhận được sự cổ vũ và ủng hộ hết mình từ quê nhà, đặc biệt là người thân các cầu thủ đang thi đấu tại Indonesia.
Bình luận 0

me quang hai:

Chiều 29.8, khu vực huyện Đông Anh (Hà Nội) mưa tầm tã. Thời tiết dù bất lợi nhưng không cản được việc nhiều người hâm mộ tập trung tại nhà cầu thủ Quang Hải để cùng gia đình theo dõi trận bán kết giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc.

me quang hai:

Anh Nguyễn Văn Thái, một cổ động viên bóng đá có mặt tại nhà cầu thủ Quang Hải cho biết, anh đã cùng nhóm bạn của mình đi từ thị trấn Đông Anh đến đây với khoảng cách gần 5 km để xem các cầu thủ Việt Nam thi đấu.

me quang hai:

Bố mẹ Quang Hải đã dọn bàn ghế ra bên ngoài, trải thêm ba chiếc chiếu giữa nhà để phục vụ người hâm mộ.

me quang hai:

Những cảm xúc vui mừng đến hồi hộp của cổ động viên tại nhà Quang Hải, anh Lê Quang Hòa (Xuân Nội, Đông Anh) cho biết, Việt Nam đá quá hay trước một đội tuyển mạnh như Hàn Quốc.

me quang hai:

Anh Nguyễn Xuân Quang, một người hâm mộ tại quê Đông Anh chia sẻ, đến nhà Quang Hải từ lúc 3h chiều để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, mong rằng Việt Nam sẽ tiến vào đến trận chung kết ASIAD 2018.

me quang hai:

"Thực sự buồn khi đội tuyển Việt nam không thể góp mặt vào chúng kết năm nay, nhưng các cầu thủ và anh Quang Hải đã thi đấu rất kiên cường", em Nguyễn Quang Tùng hàng xóm cạnh nhà Quang Hải tâm sự.

me quang hai:

Ngoài trời mưa rất to nhưng vẫn không cản được tinh thần cổ vũ bóng đá của người các cổ động viên, một người hâm mộ cho biết, dù không chiến thắng để lọt vào chung kết, nhưng với tinh thần thi đấu đầy quả cảm, Olympic Việt Nam đã mang lại không khí rất tuyệt vời cho 90 triệu người dân đất Việt.

me quang hai:

Chị Nguyễn Thị Cúc (mẹ cầu thủ Quang Hải cho biết: "Xét về thể lực và chiến thuật thì Việt Nam khó thắng được Hàn Quốc nhưng với tinh thần thi đấu đến cùng tôi cảm thấy tự hào về các cầu thủ, mong cho đội tuyển sẽ dành huy chương đồng trong trận tới".

me quang hai:

"Hôm nay thứ 4, chúng tôi vẫn phải đi làm nhưng đã xin phép công ty cho nghỉ để cổ vũ cho đội tuyển, tuy không chiến thắng nhưng rất vui. Đội tuyển Hàn Quốc quá mạnh", anh Nguyễn Văn Quang chia sẻ.

me quang hai:

Trận đấu sắp tới, Olympic Việt Nam sẽ gặp đội thua trong trận bán kết 2 giữa Nhật Bản và UAE để tranh huy chương đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem