Mèo vạc
-
Một trong những điểm đến nổi bật tại Hà Giang là làng Pả Vi Hạ, thuộc xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc. Nằm giữa lòng thiên nhiên hùng vĩ, ngôi làng này mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên trước vẻ đẹp tựa tranh vẽ.
-
Rừng nguyên sinh Tò Đú rộng 5.700ha là nơi sinh thủy, tạo nguồn sống cho rất nhiều người dân 5 xã, thị trấn của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Người dân và lực lượng kiểm lâm nơi đây nhiều năm qua giữ rừng, bảo vệ rừng đặc biệt nghiệm ngặt.
-
6 năm để hoàn thành "Con đường Hạnh phúc" cũng là khoảng thời gian hàng nghìn thanh niên xung phong đã đánh đổi xương máu của mình cho 1 vùng đất khó khăn, để đến nay nó trở thành con đường "huyết mạch" của Hà Giang.
-
Từ ngày 30/9/2024 đến sáng ngày 1/10/2024 trên địa bàn huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) xảy ra mưa to đến rất to, gây thiệt hại về nhà ở, hoa màu và đường giao thông. Tối 1/10 thông tin đến phóng viên Dân Việt, lãnh đạo huyện Mèo Vạc xác nhận các điểm sạt lở gây tắc đã được thông, các phương tiện đã di chuyển được.
-
Dù chưa được cấp phép xây dựng, lấn chiếm đất rừng phòng hộ và đất nông nghiệp nhưng điểm dừng chân ngắm cảnh thôn Há Súng, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (nằm trong Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn) đã đi vào hoạt động.
-
Mưa lớn 2 ngày qua đã khiến các quốc lộ quan trọng nối từ thành phố Hà Giang lên các huyện vùng cao bị chia cắt do sạt lở đất. Nhiều phương tiện cố băng qua dòng lũ dữ đã bị mắc kẹt.
-
Ghi nhận của Dân Việt, băng giá xuất hiện bao trùm toàn bộ khu vực địa bàn các xã Xín Cái, Thượng Phùng, Sơn Vĩ của huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang), đây là những nơi có địa hình núi cao trên 1.500m-1.800m so với mặt nước biển.
-
Lễ hội chợ tình Phong Lưu Khâu Vai 2023 với chủ đề “Về nơi tình yêu bắt đầu” đã được khai mạc tại xã Khâu Vai (Mèo Vạc, Hà Giang) tối 15/5. Lễ hội không chỉ tôn vinh nét đẹp nhân văn giữa con người với con người mà còn là nơi giao lưu văn hóa giữa các dân tộc nơi phiên dậu Tổ quốc.
-
Khác với những buổi chợ miền xuôi ngày nào cũng họp, chợ phiên Mèo Vạc (Hà Giang) chỉ họp vào ngày Chủ nhật hàng tuần.
-
47 hộ dân với 219 nhân khẩu thôn Tà Làng, xã Pải Lủng (Mèo Vạc, Hà Giang) sau khi nghe thông báo từ phía thủy điện Nho Quế 1 sẽ phát triển du lịch lòng hồ, nguy cơ người dân không có công ăn việc làm, đã viết thư cầu cứu với mong muốn: Hãy để miếng ăn này cho chúng tôi!