“Messi Indonesia” ngồi xe lăn ra sân nhận HCB SEA Games 30

Quốc An Thứ tư, ngày 11/12/2019 05:40 AM (GMT+7)
Evan Dimas dính chấn thương ở đầu hiệp 1 trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Anh không thể thi đấu tiếp và phải rời sân. Trong thời khắc U22 Indonesia bước lên nhận HCB, tiền vệ 24 tuổi này thậm chí còn phải ngồi xe lăn.
Bình luận 0

Tình huống va chạm với Văn Hậu khiến Evan Dimas chấn thương:

Ngay phút thứ 20 trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, U22 Indonesia đã gặp tổn thất lớn khi Evan Dimas không thể thi đấu tiếp vì chấn thương. Tiền vệ 24 tuổi này thậm chí phải nhờ tới 2 nhân viên y tế dìu hai bên mới có thể rời sân. Trước đó, anh đã có pha va chạm khá mạnh với Đoàn Văn Hậu bên phía U22 Việt Nam.

img

Evan Dimas ra sân nhận HCB trên xe lăn. Ảnh: Sport5.

Chấn thương của Evan Dimas có vẻ rất nghiêm trọng. Bằng chứng là khi U22 Indonesia bước ra sân nhận HCB, cầu thủ được mệnh danh là “Messi xứ Vạn đảo” này đã phải ngồi trên xe lăn.

Được biết, ngay sau khi Evan Dimas phải rời sân vì chấn thương, rất nhiều CĐV Indonesia đã vào trang cá nhân của Đoàn Văn Hậu và chỉ trích hậu vệ bên phía U22 Việt Nam. Họ cho rằng, Văn Hậu đã cố ý khiến Evan Dimas dính chấn thương. Về phía HLV Indra Sjafri, chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân 56 tuổi này thừa nhận, việc Evan Dimas không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương đã khiến U22 Indonesia gặp khó và không thể tạo ra áp lực cần thiết lên hàng thủ đối phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem