Mô hình nuôi "3 trong 1", chàng trai kiếm hàng trăm triệu đồng/năm

Thứ hai, ngày 19/07/2021 06:12 AM (GMT+7)
Với diện tích chuồng trại chỉ 200m2, anh Phan Thanh Phong (31 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Hậu Giang) kiếm được trên 200 triệu đồng mỗi năm nhờ mô hình chăn nuôi dế-ếch-cá kết hợp.
Bình luận 0

Dù chỉ mới khởi nghiệp hơn 2 năm nhưng khi nhắc đến anh Phan Thanh Phong (ngụ ấp Đông Lợi B, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, Hậu Giang), nhiều người đều biết đó là tấm gương nông dân sản xuất giỏi của xã.

Bởi với mảnh đất vỏn vẹn 200m2 được chàng trai sinh năm 1990 này có thể kiếm thu nhập từ hai chục triệu mỗi tháng là điều ít ai làm được.

Xuất thân trong gia đình con nhà nông, ngay từ nhỏ anh Phong đã cùng cha và các anh chị em chăm lo ruộng vườn. Khi ngoài 20 tuổi, ở địa phương nở rộ phong trào xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, thấy vậy anh Phong cũng xin gia đình xuất ngoại để đổi đời.

Trải qua 2 lần sang Hàn Quốc làm việc và gặp không ít khó khăn, khoảng năm 2018 chàng trai trẻ quyết định trở về quê nhà lập nghiệp.

Mô hình nuôi "3 trong 1", chàng trai kiếm hàng trăm triệu đồng/năm - Ảnh 1.

Anh Phan Thanh Phong thu lợi nhuận cao từ mô hình nuôi dế.

"Thời gian đầu tôi được cha cho miếng đất để trồng cam sành, mít thái và ớt. Tuy nhiên trồng cây nào cũng gặp phải tình trạng lúc cây chưa ra trái giá cao đến khi thu hoạch lại rớt giá.

Cứ vài lần như vậy tôi quyết định không sản xuất cây ăn trái nữa mà chuyển sang chăn nuôi. Lúc đó ở miền Tây mới nổi lên mô hình nuôi ếch nên tôi tìm hiểu quy trình chăn nuôi trên mạng và quyết định mua 200 con ếch giống về nuôi thử", anh Phong chia sẻ.

Cũng theo anh Phong, để nuôi "thuần thục" được loài lưỡng cư này, thời gian đầu anh gặp không ít khó khăn, như: lo đầu ra, vốn và đặc biệt là kinh nghiệm nuôi ếch. Qua mỗi lần thất bại, chàng trai trẻ lại đúc kết được bài học về chế độ dinh dưỡng, nguồn nước đảm bảo cho ếch phát triển tốt.

Mô hình nuôi "3 trong 1", chàng trai kiếm hàng trăm triệu đồng/năm - Ảnh 2.

Mỗi vèo ếch nuôi từ 10.000 đến 15.000 con ếch con, ếch nuôi từ nửa tháng đã xuất bán với giá 600 đồng/con.

Mô hình nuôi "3 trong 1", chàng trai kiếm hàng trăm triệu đồng/năm - Ảnh 3.

Ếch cái sinh sản quanh năm.

"Ếch được tôi nuôi nhốt riêng theo từng loại gồm ếch đực, ếch cái và ếch giống. Ếch cái nuôi từ 9 tháng là có thể sinh sản. Ếch đẻ quanh năm, trung bình cứ 30 cặp ếch có thể đẻ từ 10.000 đến 15.000 con ếch giống", anh Phan Thanh Phong nói thêm.

Anh Phong chia sẻ, ếch con nuôi từ 10 đến 15 ngày đã có thể xuất bán với giá từ 600 đồng/con. Như vậy, với 10.000 con ếch giống trừ hết chi phí anh có thể kiếm được khoảng 5 triệu đồng.

Lợi nhuận cao một phần do chi phí nuôi ếch giống ít tốn kém, phần khác do anh  kết hợp nuôi dế. Được biết, ban đầu anh chỉ nuôi một chuồng dế nhỏ làm thức ăn cho ếch nhưng khi thấy nhu cầu tiêu thụ dế của các cơ sở chim, cá cảnh và quán nhậu anh Phong quyết định mở rộng mô hình nuôi dế thịt và dế giống.

Đến nay anh Phan Thanh Phong đã có 6 chuồng dế với sản lượng cung cấp 150-200kg dế giống/tháng.

Mô hình nuôi "3 trong 1", chàng trai kiếm hàng trăm triệu đồng/năm - Ảnh 4.

Nuôi dế ít tốn chi phí, khẩu phần chính gồm thức ăn công nghiệp, bí đỏ và lá khoai mì.

Mô hình nuôi "3 trong 1", chàng trai kiếm hàng trăm triệu đồng/năm - Ảnh 5.

Mỗi kg dế giống có giá 50.000 đồng, trừ hết chi phí anh Phong vẫn lãi từ 20.000 đến 30.000 đồng/kg.

Theo anh Phan Thanh Phong, dế sinh sản rất nhanh và số lượng nhiều. Với một chuồng diện tích 5m2, anh có thể nuôi khoảng 5 ổ dế, cứ cách 30 ngày, anh Phong xuất bán 40-50kg dế với giá 50.000 đồng/kg. Còn dế không đạt chất lượng trong quá trình nuôi hoặc còn sót lại sau thu hoạch, anh Phong tận dụng làm nguồn thức ăn cho ếch.

Với việc kết hợp mô hình chăn nuôi kết hợp giúp anh tăng thêm thu nhập đáng kể.

Mô hình nuôi "3 trong 1", chàng trai kiếm hàng trăm triệu đồng/năm - Ảnh 6.

Trang trại 3 trong 1 nuôi ếch, cá và dế kết hợp giúp anh Phan Thanh Phong kiếm được thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

Anh Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Xã đoàn Đông Phước, cho biết: Anh Phan Thanh Phong là thành viên của Câu lạc bộ thanh niên làm ăn kinh tế xã Đông Phước. Ban đầu vốn khởi nghiệp của anh Phan Thanh Phong rất ít chỉ có vài chục triệu đồng không đủ phát triển mô hình.

Nhưng thấy ý tưởng khởi nghiệp của anh Phong rất hay nên địa phương đã hỗ trợ cho anh Phong vay vốn 100 triệu đồng. Mô hình của anh Phong được đánh giá rất cao, vì vừa tiết kiệm diện tích lại tăng lợi nhuận từ việc chăn nuôi kết hợp".

Bảo Kỳ (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem