Mô hình tăng trưởng
-
Phát triển kinh tế xanh để đạt được tăng trưởng xanh, đã trở thành xu hướng tất yếu của kinh tế thế giới hiện đại. Việt Nam đang tiếp tục đà đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, đề cao chất lượng và hiệu quả, đồng thời nỗ lực hết sức mình để phục hồi hậu Covid-19.
-
Thị trường chứng khoán đã trở thành kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế, tuy nhiên vẫn còn những rủi ro xáo trộn sau đại dịch và tác động hưng phấn của thị trường.
-
UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, trong đó phấn đấu thu nhập bình quân đầu người tính theo thu nhập thực tế đến năm 2025 từ 68 - 70 triệu đồng và trên địa bàn tỉnh không còn nhà tạm bợ…
-
Không những không cản trở kinh tế phát triển, chiến lược tăng trưởng xanh còn giúp nhiều ngành công nghệ của Hàn Quốc đứng tốp đầu thế giới.
-
Khoa học và công nghệ không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển. Nhân Ngày KH&CN Việt Nam 18/5, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp đã cùng chia sẻ cảm nhận về ngành đặc thù này.
-
Sáng nay, 14/11, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V và Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, nông nghiệp là ngành tiên phong trong đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế.
-
Trong 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng của khu vực nông nghiệp liên tục đạt từ 2,8-3%/năm, đây là mức tăng cao so với các nước trên thế giới. Tuy nhiên, trước những thách thức mới, trong giai đoạn tới, Bộ NNPTNT hướng đến khát vọng xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa hội nhập và bền vững.
-
Những năm gần đây, số thu ngân sách trên địa bàn của thành phố Sơn La (Sơn La) luôn hoàn thành mức chỉ tiêu được giao. Thành phố Sơn La đang nỗ lực xây dựng các khu dân cư, khu đô thị hiện đại, mang bản sắc văn hóa các dân tộc của tiểu vùng Tây Bắc.
-
“Xác định mô hình tăng trưởng là quan trọng, nhưng định hướng lớn về mặt chính sách, thể chế, tổ chức thực hiện để đạt được mục tiêu mà chúng ta mong muốn còn quan trọng hơn”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại Hội thảo “Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045”.