Mỏ vàng du lịch nông nghiệp

  • Tính đến cuối năm 2019, Việt Nam có 34.348 trang trại nông nghiệp và 17.462 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp. Tuy nhiên theo ước tính của Bộ NNPTNT thì chỉ khoảng 3 - 5% tổng số trang trại nông nghiệp có kết hợp thêm các hoạt động du lịch.
  • Sau khi áp dụng mô hình du lịch nông nghiệp, chuyển đổi từ mô hình nông nghiệp truyền thống sang mô hình nông nghiệp kết hợp giải trí, trải nghiệm đã tạo nên làn sóng du lịch nông nghiệp Đài Loan. Các khu vực du lịch nông nghiệp được xây dựng dựa trên nền tảng cụm kinh tế và các trang trại du lịch tư nhân. Đây được coi là một bài học đi trước rất hữu ích cho Việt Nam.