“Mỏ vàng” taekwondo có bội thu HCV tại SEA Games 31?

Lê Giang Thứ hai, ngày 25/04/2022 13:10 PM (GMT+7)
Taekwondo từng được xem là “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam ở các kỳ SEA Games. Tuy mất đi vị thế những năm gần đây, nhưng môn võ này hoàn toàn có thể tạo những cơn mưa HCV ở SEA Games 31.
Bình luận 0

Tại SEA Games 31, môn taekwondo dự kiến tổ chức thi đấu với 19 nội dụng: 14 đối kháng, 5 quyền, diễn ra từ ngày 16 – 29/5 tại nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội. taekwondo được giao chỉ tiêu giành 5 HCV tại SEA Games 31 để nằm trong Top 3 nước dẫn đầu khu vực. Chỉ tiêu này hoàn toàn có thể đạt được nếu các VĐV đạt phong độ ổn định.

“Mỏ vàng” taekwondo có bội thu HCV tại SEA Games 31? - Ảnh 1.

Nội dung quyền sáng tạo đồng đội 5 người là niềm hy vọng vàng của taekwondo Việt Nam tại SEA Games 31.

Taekwondo từng được xem là "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam ở các kỳ SEA Games, nhưng sự phát triển nhanh chóng của các nước khiến Việt Nam mất dần vị thế. SEA Games 30 trên đất Philippines, taekwondo Việt Nam giành được 5 HCV, 2 HCB, 7 HCĐ. Trong đó, 3 HCV nội dung đối kháng của Trần Thị Ánh Tuyết (53kg), Phạm Thị Thu Hiền (62kg), Bạc Thị Khiêm (67kg). 2 HCV quyền ở nội dung quyền sáng tạo đồng đội 5 người và quyền sáng tạo cá nhân nữ của Nguyễn Thị Mộng Quỳnh.

“Mỏ vàng” taekwondo có bội thu HCV tại SEA Games 31? - Ảnh 2.

Luôn bị xem nhẹ, nhưng nội duy quyền được dự đoán sẽ giành 3/5 HCV ở các nội dung quyền của SEA Games 31.

Hôm 24/4, đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam vừa kết thúc giải vô địch thế giới tại Hàn Quốc với 1 HCB, 9 HCĐ. Cũng tại giải đấu này, Philippines giành được 1 HCV, Malaysia có 1 HCB và 2 HCĐ, Thái Lan và Indonesia cũng chỉ có 2 HCĐ. Chủ nhà Hàn Quốc gần như giành hết huy chương với 20 HCV.

Thành tích này khiến người hâm mộ lo ngại khi sắp bước vào SEA Games 31 mà chỉ tiêu đội quyền giành 1 – 2 HCV. Tuy nhiên, ở đẳng cấp thế giới khác hẳn khu vực Đông Nam Á. Với thực lực hiện tại, đội tuyển quyền hoàn toàn có thể đạt mục tiêu đề ra, có khi còn vượt chỉ tiêu với lợi thế sân nhà. Ở nội dung đồng đội quyền sang tạo 5 người, với sự góp mặt của Châu Tuyết Vân vẫn có trình độ chênh lệch nhiều so với Thái Lan và Philippines. Các nội dung khác khả năng tranh chấp của các VĐV khá cao.

“Mỏ vàng” taekwondo có bội thu HCV tại SEA Games 31? - Ảnh 3.

Trở lại sau khi sinh con, Phạm Thị Thu Hiền vẫn cho thấy phong độ cao. Cô tự tin bảo vệ HCV SEA Games mà mình giành được 3 năm trước.

Trong khi đó, nội dung đối kháng được đánh giá là cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn. Ba nhà vô địch SEA Games 30 gồm Trần Thị Ánh Tuyết (53kg), Phạm Thị Thu Hiền (62kg), Bạc Thị Khiêm (67kg) vẫn đang có phong độ tốt. Tại Giải vô địch Đông Nam Á 2022 vừa qua, dù đối thủ chưa phải mạnh nhất, nhưng lối đánh và phong độ của ba VĐV này có sự tiến bộ đáng kể.

“Mỏ vàng” taekwondo có bội thu HCV tại SEA Games 31? - Ảnh 4.

Trương Thị Kim Tuyền vừa được kỳ vọng nhưng lại phải lo lắng nhiều bởi đối thủ của cô rất mạnh.

Về phía Trương Thị Kim Tuyền ở hạng cân 49kg nữ, khả năng tranh chấp HCV của Tuyền còn bỏ ngỏ bởi cô có đối thủ duyên nợ là Panipak Wongpattanakit (Thái Lan). Lối đánh của Tuyền bị Panipak khắc chế mỗi lần gặp mặt. Tứ kết Olympic Tokyo 2020, Tuyền thua 11-20. Panipak Wongpattanakit sau đó giành HCV Olympic. Ban huấn luyện có ý định cho Tuyền xuống thi đấu hạng cân 46kg để né Panipak, nhưng điều chưa hẳn đã thuận lợi.

Bên cạnh đó, các võ sĩ nam như Lý Hồng Phúc, Phạm Đăng Quang cũng là những niềm hy vọng vàng. Họ hoàn toàn có thể đem về chiến thắng cho thể thao Việt Nam ở SEA Games năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem