Móc mũi đối phương, Torres sắp phải trả giá đắt

Thứ hai, ngày 30/09/2013 07:01 AM (GMT+7)
Với hành vi cố tình móc mũi trung vệ Jan Vertonghen bên phía Tottenham trong trận derby thành London cuối tuần qua, tiền đạo Fernando Torres của Chelsea đang phải đối mặt với án treo giò 4 trận.
Bình luận 0

Ở trận derby London tại sân White Hart Lane hôm thứ Bảy vừa qua, Torres và Vertonghen đã có không ít lần va chạm và lời qua tiếng lại với nhau. Đáng chú ý có một tình huống khá hài hước đã diễn ra ở phút thứ 51. Sau khi không thể vượt qua Vertonghen và buộc phải phạm lỗi, Torres có hành vi không đẹp khi đã móc mũi trung vệ bên phía Tottenham.

img

Sau tình huống đó, Torres chỉ phải nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi với Vertonghen, bởi trọng tài chính Mike Dean không quan sát thấy tình huống anh móc mũi Vertonghen. Tuy nhiên, tới phút 81, chân sút có biệt danh El Nino đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha va chạm với Vertonghen.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, Jose Mourinho đã lên tiếng chỉ trích Vertonhen vì đã cố tình qua mặt trọng tài khiến Torres phải nhận chiếc thẻ đỏ oan nghiệt. Đồng thời, Người đặc biệt cũng kêu gọi LĐBĐ Anh (FA) nên đưa ra án phạt thích đáng với trung vệ mang áo số 5 bên phía Tottenham.

Như thường lệ, Torres chỉ phải nhận án treo giò 1 trận vì chiếc thẻ đỏ mà anh vừa phải nhận. Mặc dù vậy, sau khi xem xét lại băng ghi hình trận đấu, FA đang cân nhắc khả năng đưa ra án phạt nặng hơn đối với tiền đạo người Tây Ban Nha vì hành vi móc mũi Vertonghen.

Được biết, nếu Tiểu ban kỷ luật của FA nhận thấy đây là một hành động mang tính chất bạo lực của Torres, họ sẽ tăng án phạt cấm thi đấu với chân sút 29 tuổi thêm 3 trận.

Nếu án treo giò này được đưa ra, Torres sẽ không thể góp mặt trong các cuộc đối đầu với Cardiff, Man City và Norwich tại Premier League cũng như trận đấu tại vòng 4 League Cup với Arsenal.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem