Monaco hay hơn khi không có Falcao?

Thứ hai, ngày 27/01/2014 19:45 PM (GMT+7)
Các CĐV hay những người quan tâm tới Monaco lo ngại, việc Radamel Falcao Falcao chấn thương nặng, có thể phải nghỉ đến hết mùa giải sẽ khiến đội bóng xứ Công quốc sa sút. Nhưng với những người thường xuyên theo dõi đội bóng này, họ lại nghĩ khác.
Bình luận 0
Trong trận thắng Monts Or Azergues 3-0 ở vòng 1/16 Cúp QG Pháp, Radamel Falcao đã dính phải một chấn thương rất nặng ở dây chằng đầu gối và có thể phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tháng. HLV Claudio Ranieri lên tiếng ca thán. Nhiều người quan tâm tới đội bóng xứ Công quốc tỏ ra lo ngại. Họ sợ rằng sự vắng mặt của “Mãnh hổ” sẽ khiến Monaco sụp đổ.

Monaco toàn thắng ở những trận Falcao vắng mặt
Monaco toàn thắng ở những trận Falcao vắng mặt

Nhưng với các chuyên gia hoặc những người thường xuyên theo dõi Monaco thi đấu, Falcao vắng mặt chẳng phải chuyện gì quá to tát. Thậm chí theo cách nghĩ tích cực, như thế lại hóa hay. Thực tế ở mùa này, trong những trận Falcao dính chấn thương hoặc có vấn đề cá nhân và không thể ra sân, Monaco vẫn chơi tốt và giành chiến thắng như chẻ tre.

Cụ thể, ở 17 trận Falcao đá chính tại Ligue 1 mùa này cho Monaco, đội bóng xứ Công quốc thắng 9, hòa 6 và thua 2. Còn 5 trận khác cựu tiền đạo Atletico Madrid vắng mặt, thầy trò Ranieri toàn thắng, giành trọn vẹn 15 điểm. Rõ ràng, mỗi khi Falcao không có mặt trên sân, Monaco như chơi hay hơn, các đường tấn công trở lên sắc bén và hiệu quả hơn.

Rõ ràng nhất là trường hợp của James Rodriguez, người được coi như “nhạc trưởng” trong lối chơi của Monaco. Ở 15 trận cựu tiền vệ Porto và Falcao cùng có mặt trên sân, anh không ghi bàn thắng nào, mà đành phải chuyên tâm làm nhiệm vụ kiến tạo (7). Ngược lại, 4 trận mà James Rodriguez đá chính, còn Falcao không ra sân, anh ghi 3 bàn, có 2 đường kiến tạo.

Giới phân tích cho rằng, khi có Falcao đá ở vị trí mũi nhọn, James Rodriguez buộc phải chuyên tâm kiến tạo, luôn tìm cách để tung ra những đường chuyền thuận lợi cho tiền đạo đồng hương. Điều này khiến lối chơi của Monaco dễ bị bắt bài. Vậy nên, họ chỉ có thể giành số điểm trung bình là 1,8 điểm/trận. Còn khi Falcao không ra sân, James Rodriguez sẽ đá thoải mái hơn. Tự do lựa chọn người mà anh chuyền bóng hoặc thậm chí có thể tự mình đột phá, dứt điểm và ghi bàn. Khi không có cái bóng của “Mãnh hổ”, James Rodriguez bùng nổ hơn rất nhiều.

Falcao rời Atletico Madrid và gia nhập Monaco hồi mùa hè vừa qua với giá 60 triệu euro. Thực tế, anh vẫn chưa cho thấy mình tương xứng với số tiền chuyển nhượng khổng lồ kể trên. Falcao ra sân 17 trận, ghi 9 bàn, đạt hiệu suất 154,4 phút/bàn. Hiệu suất ghi bàn của anh còn kém hơn cả Emmanuel Riviere (123,5 phút/bàn), và tất nhiên, không thể bị được với Zlatan Ibrahimovic (100,5 phút/bàn) hay Edinson Cavani (109,1 phút/bàn).

Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem