Moscow nói về "thực tế đau đớn" nếu quay lại đàm phán Nga - Ukraine

V.N (Theo RT) Thứ hai, ngày 12/02/2024 09:15 AM (GMT+7)
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Kiev sẽ phải chấp nhận "thực tế mới" trước khi bất kỳ cuộc đàm phán mới nào với Moscow có thể thực sự bắt đầu.
Bình luận 0
Moscow nói về "thực tế đau đớn" nếu quay lại đàm phán Nga - Ukraine - Ảnh 1.

Binh lính Nga trên chiến trường Ukraine. Ảnh: Sputnik.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm 11/2, với câu hỏi về triển vọng của các cuộc đàm phán mới giữa hai nước tham chiến, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố chính quyền Ukraine phải chấp nhận các điều kiện mới cho dù điều đó có "đau đớn" đến mức nào đối với họ. 

Peskov nói rằng nếu Nga và Ukraine thực sự quay trở lại bàn đàm phán, khi đó các cuộc thảo luận sẽ không giống như những cuộc đàm phán được tổ chức từ thời kỳ đầu cuộc xung đột cách đây gần 2 năm.

"Nếu chúng ta bắt đầu các cuộc đàm phán tương tự thì hiện tại sẽ có một thực tế hoàn toàn khác. Và thực tế mới này, dù chế độ Kiev có đau đớn đến đâu, cũng phải được thừa nhận", ông nhấn mạnh.

Mặc dù Peskov không nói rõ hơn nhưng có lẽ ông đề cập đến những thay đổi về lãnh thổ, cụ thể là việc sáp nhập bốn khu vực trước đây của Ukraine là Zaporozhye và Kherson, cũng như Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý vào cuối năm 2022.

Tuy nhiên, Kiev đã nhiều lần tuyên bố sẽ chiếm giữ tất cả các vùng lãnh thổ cũ của mình từ Moscow, bao gồm cả Crimea vốn đã tách khỏi Ukraine sau cuộc đảo chính Maidan năm 2014 và sau đó gia nhập Nga.

Cuộc đàm phán vào tháng 3 năm 2022 giữa Moscow và Kiev đã lên đến đỉnh điểm với việc ký kết thỏa thuận sơ bộ giữa hai quốc gia tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận này yêu cầu Nga phải rút quân khỏi xung quanh thủ đô Ukraine, nhưng Nga cho rằng Kiev đã vi phạm thỏa thuận gần như ngay lập tức sau khi nó được ký kết.

Theo những tiết lộ gần đây của David Arakhamia, lãnh đạo đảng của tổng thống Vladimir Zelensky trong quốc hội Ukraine, đồng thời là nhà đàm phán chủ chốt tại các cuộc đàm phán thất bại, Thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson đã đóng vai trò then chốt trong việc dẫn tới thất bại của các cuộc đàm phán. Như Arakhamia đã nói, Johnson vào thời điểm đó chỉ nói với người Ukraine "hãy tiếp tục chiến đấu" và kêu gọi họ đừng ký bất cứ điều gì với Nga.

Moscow nhiều lần khẳng định sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua đàm phán và chỉ trích Kiev thiếu nỗ lực ngoại giao về vấn đề này. Lập trường này được Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc lại trong cuộc trò chuyện với nhà báo Mỹ Tucker Carlson vào tuần trước.

"Tổng thống Ukraine (Vladimir Zelensky) đã ra luật cấm đàm phán với Nga. Ông đã ký sắc lệnh cấm mọi người đàm phán với Nga. Nhưng chúng ta sẽ đàm phán thế nào nếu ông ta cấm mình và mọi người làm điều này? Chúng tôi biết rằng ông ta đang đưa ra một số ý tưởng về thỏa thuận này. Nhưng để thống nhất về điều gì đó, chúng ta cần có đối thoại", ông Putin nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem