Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo hồ sơ tại toà, anh Lâm Xuân Thái (TP.Tân An) kiện đòi bà Giang 350 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Hiền Dung và chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (cùng ngụ huyện Bến Lức) cũng kiện đòi bà Giang cùng số tiền 200 triệu đồng.
Theo những người này, họ cho bà Giang mượn tiền (có viết giấy tay) vì là chỗ quen biết, mượn tiền để mua xe hơi. Theo đơn kiện, sau thời gian 1 tháng hẹn trả nợ, họ đến đòi tiền thì Kiều Giang cho là không quen biết với họ, những tờ giấy biên nhận không phải do bà viết và ký tên.
Tại cuộc hòa giải ngày 6.3.2012 do Ban đại diện khu phố 1, phường 2, TP. Tân An (nơi bà Giang cư trú) tổ chức, bà Giang khẳng định không hề quen biết các “chủ nợ” này. Theo một cán bộ lãnh đạo TAND TP. Tân An, nếu ra toà bà Giang vẫn phủ nhận, toà sẽ trưng cầu giám định chữ viết và chữ ký để làm cơ sở giải quyết.
Hữu Danh