Một cảnh sát bị tình nghi sát hại quan chức Mỹ

Thứ hai, ngày 27/02/2012 06:32 AM (GMT+7)
Dân Việt - Giới chức Afghanistan hôm 26.2 cho biết, họ nghi ngờ một quan chức tình báo cảnh sát nước này có dính líu với vụ sát hại hai quan chức Mỹ bên trong trụ sở Bộ Nội vụ Afghanistan tại thủ đô Kabul trước đó một ngày.
Bình luận 0

Các nguồn tin an ninh cấp cao Afghanistan tiết lộ, Abdul Saboor, 25 tuổi, là nghi phạm chính trong vụ việc. Anh này là nhân viên đang làm việc trong Bộ Nội vụ. Sau khi vụ xả súng xảy ra, Abdul đã ngay lập tức biến mất.

“Hiện tại, Abdul là nghi phạm chính, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể kết luận liệu anh này có phải là người trực tiếp xả súng hay không”, nguồn tin trên cho biết.

Hình ảnh thu được từ camera an ninh cho thấy, Abdul đã lảng vảng quanh Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát, thuộc tòa nhà của Bộ Nội vụ Afghanistan, nơi hai quan chức Mỹ bị phát hiện tử vong sau đó.

Vụ việc xảy ra hôm 25.2, tại trụ sở Bộ Nội vụ Afghanistan ở trung tâm thủ đô Kabul. Hai quan chức Mỹ thiệt mạng gồm một đại tá và một thiếu tá, đều là cố vấn quân sự của NATO làm việc tại Bộ Nội vụ Afghanistan, có nhiệm vụ hỗ trợ quá trình chuyển giao quyền kiểm soát cho chính phủ Afghnanistan.

Cùng ngày, NATO đã tuyên bố rút toàn bộ nhân viên khỏi trụ sở các Bộ của Afghnistan, nhằm đảo bảo an toàn cho họ.

Theo Reuters
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem