Một cầu thủ Trung Quốc có giá trị gấp đôi đội hình ĐT Việt Nam

Thứ sáu, ngày 16/07/2021 13:10 PM (GMT+7)
ĐT Việt Nam và Trung Quốc được xác định nằm chung bảng tại vòng loại 3 World Cup 2022. Tuy vậy, đội bóng xứ đại lục lại được đánh giá cao hơn quân đoàn của ông Park.
Bình luận 0

Mới đây, sau khi lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại 3 World Cup 2022 khép lại, các đối thủ của ĐT Việt Nam đã chính thức lộ diện. Cụ thể, Binh đoàn Rồng Vàng sẽ nằm chung bảng cùng với Nhật Bản, Australia, Ả rập Xê út, Oman và Trung Quốc.

Đây được xem là những đối thủ khá khó chịu với thầy trò ông Park tại Vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Trên thực tế, các đội tuyển này đều thuộc vào hàng mạnh của châu Á và chất lượng chuyên môn cũng nhỉnh hơn hẳn so với ĐT Việt Nam.

Một cầu thủ Trung Quốc có giá trị gấp đôi đội hình ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam sẽ nằm chung bảng cùng ĐT Trung Quốc tại Vòng loại 3 World Cup 2022

Theo lịch thi đấu được AFC công bố, Những chiến binh Sao vàng sẽ có trận đấu đầu tiên vào ngày 2/9 tới đây. Trong số này, ĐT Việt Nam sẽ trải qua một trận đấu được diễn ra vào đúng ngày mùng 1 tết khi chạm trán đối thủ Trung Quốc. Đây được dự báo là trận đấu khó nhằn với binh đoàn của ông Park khi mà Trung Quốc là cái tên mà ĐT Việt Nam rất khao khát đánh bại.

Thế nhưng khách quan mà nói, màn đụng độ với đội bóng đến từ quốc gia tỷ dân sẽ là một thử thách rất lớn, nhất là khi chất lượng đội hình giữa hai đội vẫn ở một khoảng cách khá chênh lệch.

Cụ thể, theo những số liệu về mặt giá trị cầu thủ được chuyên trang định giá nổi tiếng thế giới transfermarkt thì tổng giá trị đội hình của ĐT Việt Nam hiện tại chỉ là khoảng 5,65 triệu euro. Trong khi đó, con số của ĐT Trung Quốc là 22,85 triệu euro, gấp 4 lần so với ĐT Việt Nam.

Về riêng từng cầu thủ, cái tên đắt giá nhất bên phía Trung Quốc là Elkeson (4 triệu euro), cao hơn gấp đôi so với giá trị của những cái tên trong đội hình chính của ĐT Việt Nam cộng lại (1,9 triệu euro – thời điểm đội hình ra sân trận gần nhất gặp UAE).

Một cầu thủ Trung Quốc có giá trị gấp đôi đội hình ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Elkeson được định giá 4 triệu euro

Cầu thủ được định giá cao nhất của Binh đoàn Rồng vàng hiện tại là Quang Hải với mức 300.000 euro. Chỉ một phép so sánh nhỏ cũng để thấy rằng, chất lượng đội hình của ĐT Việt Nam vẫn kém khá nhiều so với ĐT Trung Quốc.

Tuy nhiên trên thực tế, bóng đá là cuộc chơi chứa đựng muôn vàn biến số khó lường và không ai có thể đoán định được chính xác điều gì sẽ xảy ra. Thụy Sỹ với một đội hình có giá trị thua kém rất nhiều so với Pháp cũng đã thẳng chân đạp thẳng nhà vô địch thế giới 2018 về nước ngay tại vòng 1/8 EURO 2020. NHM bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể tin vào một điều tương tự khi đối đầu Trung Quốc.

Không chỉ có vậy, việc được chơi trên sân nhà Mỹ Đình với sự cổ vũ của khán giả sẽ là một liều thuốc tinh thần cực kỳ to lớn cho thầy trò ông Park trong hành trình viết sử tiếp theo của bóng đá Việt Nam.

Vương Hà (Theo Bóng Đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem