Cũng cần nói thêm, ở trận gặp Thanh Hóa chiều qua, mũi công số một của SLNA bị quây rất chặt và không thể thể hiện các phẩm chất tốt nhất.
Điều này được đại diện BHL SLNA thừa nhận với Zing.vn: "Văn Đức là cầu thủ tốt nhất của chúng tôi. Khi cậu ấy chơi tốt ở những trận vừa rồi, đối thủ tất nhiên phải tìm cách phong tỏa, hạn chế sở trường của Đức".
"Các trận trước, chúng tôi đã có nhiều cơ hội để ghi bàn. Ở trận này, hai đội hiểu nhau quá. Đôi bên đều không có nhiều cơ hội đưa bóng về khung thành của nhau. Hai đội đều chơi chặt chẽ, nên hạn chế cơ hội ghi bàn. SLNA sẽ phải cải thiện hơn để không quá phụ thuộc vào Phan Văn Đức".
Phan Văn Đức sinh năm 1996 tại Nghệ An. Anh được đôn lên đội một từ mùa giải 2016. Nhưng phải đến một năm sau, Đức "cọt" mới thực sự chứng tỏ được khả năng, và để lại được những dấu ấn rõ nét. Chính thành công này đã giúp anh lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo, được điền tên dự giải U23 châu Á 2018 và tỏa sáng rực rỡ đề giành ngôi Á quân chung cuộc.
Năm 2018 cũng là thời gian thăng hoa của Văn Đức khi ghi được 9 bàn thắng cho đội bóng xứ Nghệ, tính riêng ở V.League. Tuy nhiên đến năm 2019, anh không may dính chấn thương, phải nghỉ dài hạn tới hết năm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.