Một trong những kẻ tấn công khủng bố đẫm máu vào Tập đoàn Hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ là một phụ nữ

PV (Theo RT) Thứ năm, ngày 24/10/2024 12:14 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết hai tên khủng bố tấn công một công ty quốc phòng gần Ankara ngày 23/10 đã bị "vô hiệu hóa" và lực lượng an ninh đang truy tìm tay súng thứ ba.
Bình luận 0
Một trong những kẻ tấn công khủng bố đẫm máu vào Tập đoàn Hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ là một phụ nữ - Ảnh 1.

   Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đứng gác ở lối vào cơ sở Turkish Aerospace Industries gần Ankara ngày 23/10/2024. Ảnh Getty Images

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ba kẻ tấn công đã xông vào trụ sở của Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TUSAS) ở ngoại ô Ankara trong giờ đổi ca an ninh, khiến 4 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương.

Trong khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cấm đưa tin về hiện trường vụ việc, các video chưa được xác minh đăng trên mạng xã hội được cho là cho thấy lực lượng đặc nhiệm được trang bị vũ khí hạng nặng xông vào cơ sở TUSAS chưa đầy một giờ sau khi cuộc tấn công bắt đầu.

Ngay sau đó, ông Yerlikaya tuyên bố rằng "hai tên khủng bố đã bị vô hiệu hóa" và "cuộc đấu tranh của chúng tôi sẽ tiếp tục với quyết tâm và quyết tâm cho đến khi tên khủng bố cuối cùng bị vô hiệu hóa".

Một trong những kẻ tấn công là một phụ nữ, ông Yerlikaya nói với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm rằng cô và một đồng phạm nam đã bị giết. Các báo cáo chưa được xác nhận cho rằng kẻ tấn công thứ ba có thể đã tự nổ tung mình.

"Ngay sau khi xác định được danh tính của họ, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn đó là tổ chức khủng bố nào", Bộ trưởng cho biết.

Các cuộc tấn công khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ thường do Đảng Công nhân người Kurd (PKK) thực hiện, một nhóm chiến binh người Kurd đã tham gia vào cuộc xung đột cường độ thấp với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ kể từ những năm 1980.

Cũng không rõ liệu những kẻ tấn công có bắt giữ con tin hay không. Các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng một số nhân viên của TUSAS đã bị bắt làm con tin, và một bức ảnh chưa được xác nhận được đăng trên mạng xã hội cho thấy khoảng một chục người được cho là bị giam giữ bên trong cơ sở này. Tuy nhiên, cả Tổng thống Erdogan và ông Yerlikaya đều chưa xác nhận điều này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem