Mourinho âm mưu “hút máu” Real Madrid

Thứ sáu, ngày 28/03/2014 06:56 AM (GMT+7)
Mới đây, Jose Mourinho đã công khai bày tỏ ý định chiêu mộ cậu học trò cũ trong màu áo Real Madrid là Marcelo trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để thay thế Ashley Cole.
Bình luận 0

Với việc Ashley Cole sa sút phong độ và đang đứng trước nguy cơ phải “khăn gói” rời sân Stamford Bridge sau khi hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải, Ryan Bertrand “mãi không lớn”, Mourinho thường xuyên phải kéo Cesar Azpilicueta (một cầu thủ có sở trường hậu vệ cánh phải) sang thi đấu ở vị trí hậu vệ trái ở mùa giải này.

img
Mourinho đang muốn đoàn tụ với cậu học trò cũ Marcelo.

Chính vì vậy, một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất với Mourinho lúc này là phải tìm kiếm một hậu vệ cánh trái tên tuổi để thay thế Ashley Cole. Thời gian qua, Người đặc biệt đã nhắm tới một số cái tên như Layvin Kurzawa (Monaco), Camilo Zuniga (Napoli) và Luke Shaw (Southampton).

Tuy nhiên, các thương vụ này vẫn chưa mang lại tín hiệu khả quan. Vì vậy, Mourinho đã quyết định chuyển hướng sang săn đón cậu học trò cũ tại Real là Marcelo.

Với khả năng công thủ toàn diện cùng lối chơi tốc độ và đậm chất kỹ thuật, Marcelo đang được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh trái xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Hiện ngôi sao 25 tuổi đang được xem là sự bổ sung lý tưởng cho hàng thủ Chelsea ở thời điểm này.

Thế nhưng, trong bối cảnh Real đang rao bán một hậu vệ cánh trái khác là Fabio Coentrao, Chelsea sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi thuyết phục lãnh đạo đội bóng Hoàng gia nhả Marcelo.

Mặc dù vậy, báo chí Tây Ban Nha cho hay, HLV Carlo Ancelotti đang liên hệ để chiêu mộ hậu vệ trẻ tài năng Alberto Moreno từ Sevilla. Trong trường hợp Real mua được Moreno, Chelsea sẽ có cơ hội “cướp” Marcelo khỏi sân Bernabeu.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem