Mourinho được M.U cấp 100 triệu bảng "đi chợ" trong tháng Giêng

Bá Khánh (Theo Goal) Thứ tư, ngày 31/10/2018 18:10 PM (GMT+7)
M.U có khởi đầu mùa giải không tốt và Mourinho nhiều lần ca thán lực lượng thiếu thốn nên BLĐ đội bóng quyết định duyệt chi 100 triệu bảng vào kỳ chuyển nhượng Đông tới đây.
Bình luận 0

Jose Mourinho đã phải đối mặt với nguy cơ sa thải rất cao ở đầu mùa giải này, khi M.U chỉ giành được 10 điểm sau 7 vòng đầu tiên ở Premier League. Dù vậy, mọi chuyện đã kịp thời lắng xuống khi Quỷ đỏ có kết quả khá tích cực ở những vòng đấu vừa qua.

img

Trong 3 vòng gần nhất, M.U thắng 2 và hòa 1. Họ ngược dòng ấn tượng trước Newcastle, hạ gọn Everton và cầm hòa Chelsea trong thế thắng ngay tại Stamford Bridge. 

Xen giữa giai đoạn này, M.U thua toàn diện trước Juventus, nhưng điều này cũng giúp Mourinho chứng minh với ban lãnh đạo rằng ông cần thêm trung vệ đẳng cấp. Nhờ thế, “Người đặc biệt” sẽ có 100 triệu bảng “đi chợ” trong tháng 1 tới.

Theo Guardian, Harry Maguire của Leicester City và Jérôme Boateng của Bayern Munich là 2 mục tiêu hàng đầu của Mourinho. Ngoài ra, ông rất kết Raphael Varane của Real Madrid nhưng khả năng chiêu mộ trung vệ này vào giữa mùa giải gần như không tồn tại.

Ở mùa đông năm ngoái, M.U đã thực hiện thành công phi vụ trao đổi Mkhitaryan lấy Sanchez của Arsenal. Cho dù Sanchez đến giờ vẫn gây thất vọng nhưng M.U không vì thế lo ngại thị trường tháng 1.

Bên cạnh 1 trung vệ, Mourinho cũng xem xét mua thêm 1 tiền đạo cắm trong bối cảnh Romelu Lukaku và Marcus Rashford đều thi đấu tệ hại trong thời gian vừa qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem