Mourinho gây nhiễu thông tin về Diego Costa

Tùng Lâm Thứ bảy, ngày 25/10/2014 20:13 PM (GMT+7)
Phòng y tế Chelsea tiết lộ, Diego Costa có thể ra sân trong chuyến làm khách tới Old Trafford cuối tuần này, nhưng Jose Mourinho lại tuyên bố, ông chỉ coi tiền đạo người Tây Ban Nha như phương án dự phòng trong trường hợp anh bình phục chấn thương.
Bình luận 0

Trong đợt trở lại ĐT Tây Ban Nha làm nhiệm vụ giữa tuần trước, Diego Costa đã dính phải một chấn thương nhẹ ở bắp đùi. Theo lời của HLV Jose Mourinho, tiền đạo gốc Brazil này sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần và khó có thể ra sân trong chuyến làm khách tới Old Trafford cuối tuần này. Để minh chứng cho lời nói của mình, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã không điền tên cậu học trò vào danh sách thi đấu trận gặp Crystal Palace và Maribor.

img
Mourinho lấp lửng về chấn thương của Diego Costa
 

Thế nhưng có đúng Diego Costa dính chấn thương nặng và phải nghỉ dài như thế? Không ai biết, ngoại trừ Mourinho và phòng y tế. Mà theo một nguồn tin từ phòng y tế Chelsea, Diego Costa đã tập nhẹ trong phòng tập kể từ hôm qua và hoàn toàn có thể tái xuất trong trận đấu với M.U. Tuy nhiên, Mourinho thì lại lập tức đánh lạc hướng khi khẳng định, ông chỉ xem cựu ngôi sao Atletico Madrid là phương án dự phòng ngay cả khi anh đã bình phục chấn thương.

Tờ Manchester Everning cho rằng, Mourinho đang cố tình làm nhiễu loạn thông tin về tình hình của Diego Costa, cốt để đồng nghiệp Louis van Gaal của M.U thêm rối, không biết nên bố trí phương án chiến thuật như thế nào. Nên nhớ, Diego Costa đã có tới 9 bàn tại Premier League mùa này và một Chelsea có Diego Costa khác hẳn với một Chelsea không Diego Costa.

Nếu Diego Costa không ra sân, Mourinho nhiều khả năng sẽ bố trí đội hình “số 9 ảo” với Andre Schurrle đá ở vị trí cao nhất. Điều này khiến Van Gaal sẽ cần phải bố trí đội hình nhiều tiền vệ để tranh chấp tuyến giữa. Còn nếu Diego Costa có thể góp mặt, khi ấy nhà cầm quân người Hà Lan sẽ phải căng cường khả năng phòng ngự. Diego Costa là một tiền đạo có tốc độ, sức mạnh và rất nhạy bén trong vòng cấm.

Tin vui cho Van Gaal là đêm mai ông chỉ không thể sử dụng mỗi Rooney (treo giò), còn những Phil Jones, Smalling, Evans, Di Maria, Carrick, Ander Herrera, Fletcher, Valencia và Falcao đều đã có thể lực tốt nhất để sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Mục tiêu của M.U là 3 điểm và muốn làm được điều đó, HLV Van Gaal tình táo trước những ma trận thông tin từ Mourinho.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem