M.U bị Valencia cầm hòa, Mourinho cảnh báo điều gì với CĐV?

Long Nguyên Thứ tư, ngày 03/10/2018 08:05 AM (GMT+7)
Sau trận hoà 0-0 đầy thất vọng của M.U trước Valencia trên sân nhà Old Trafford tại lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League, HLV Mourinho đã cho rằng, các CĐV đừng nên hy vọng vào một mùa giải thành công
Bình luận 0

Trận hoà với Valencia là trận đấu thứ 4 liên tiếp ở mọi đấu trường, M.U không giành được chiến thắng. Sức ép tiếp tục đè nặng lên vai HLV Jose Mourinho. Nhưng cũng như những trận đấu không thành công trước đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không thừa nhận trách nhiệm mà lại hướng vấn đề theo một hướng khác.

Phát biểu sau trận đấu, Mourinho đã cảnh báo CĐV M.U rằng họ đừng mong chờ vào thành công ở mùa giải 2018-2019 và bản thân “Người đặc biệt” không muốn đưa ra những nhận xét quá trung thực vì ông sợ... bị chỉ trích nhiều hơn về phương pháp làm việc của mình. Mourinho cho biết: “Tôi nghĩ đó là những điều rất khó khăn mà tôi có thể nói. Nếu tôi nói ra điều gì đó nực cười, tôi sẽ không còn là chính mình và đó lại là lý do để các bạn phê phán tôi và tôi nghĩ các bạn có đủ khả năng làm điều đó”.

img

M.U lại gây thất vọng khi bị Valencia cầm hòa

Hướng câu chuyện về... mùa giải trước, Mourinho phân tích: “Tôi muốn nói rằng, ở mùa trước, chúng ta đã giành vị trí thứ hai tại giải Ngoại hạng Anh, có những thành tích tốt ở các giải cúp. Tôi biết lý do vì sao chúng ta làm được điều đó. Thực tế, đấy là một... hiện tượng và tôi đã nói, đó là mùa giải rất tốt rồi, đừng nói quá nhiều hay kỳ vọng nhiều hơn nữa”.

Thừa nhận kết quả hoà trước Valencia là hợp lý, nhưng Mourinho cũng tỏ ra không hài lòng khi cho biết: “Tôi thấy bực mình bởi đó không phải là kết quả mà chúng tôi mong muốn. Chúng tôi biết nếu không thi đấu ở trình độ chấp nhận được, chúng tôi sẽ thua và nếu thất bại, M.U sẽ lâm vào tình thế khó khăn. Trong một trận đấu khó, nếu không thể thắng thì bạn không được phép thua. Chúng tôi là đội có gắng nhiều hơn, có cơ hội để giành chiến thắng. Dẫu sao, tôi chấp nhận kết quả này”.

Đánh giá về các cầu thủ, Mourinho nhận định: “Họ đã cố gắng, luôn nỗ lực nâng cao khả năng và sự quyết tâm. Chúng tôi đã muốn tăng tốc nhưng trong một số thời điểm quan trọng, chúng tôi không có đủ chất lượng kỹ thuật để triển khai lối chơi từ hàng thủ. Tôi biết chắc, làm gì có chuyện tạo ra được 20 cơ hội mỗi trận đấu. Các cầu thủ tấn công của chúng tôi không có đủ thời gian và hiệu suất cá nhân tốt nhất, khi trận đấu chỉ cho phép họ có 3-4 cơ hội để có thể ghi bàn”.

img

M.U mất điểm nhưng Mourinho không chê các học trò, trong đó có Pogba

Chốt lại vấn đề, Mourinho khẳng định: “Đây không phải là một kết quả tồi nhưng cũng chẳng phải một kết quả tốt. Chúng tôi sẽ phải tập trung vào trận gặp Newcasle (vòng 8 ngoại hạng Anh) vào cuối tuần này trước khi có quãng nghỉ (các đội tuyển quốc gia thi đấu UEFA Nations League). Sau đó, chúng tôi sẽ phải gặp Chelsea và Juventus. Sẽ thật tốt nếu chúng tôi đánh bại được Newcastle”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem