M.U cân nhắc "trảm" David Moyes sau trận thua Chelsea

Thứ hai, ngày 20/01/2014 18:56 PM (GMT+7)
Theo thông tin đăng tải trên tờ Caughtoffside, lãnh đạo M.U đang cân nhắc khả năng sa thải HLV David Moyes sau khi bầy Quỷ đỏ thảm bại với tỷ số 1-3 trước Chelsea tại vòng 22 Premier League hồi rạng sáng nay.
Bình luận 0

Mặc dù thi đấu ngang ngửa với Chelsea trong phần lớn thời gian của trận đấu, song do công cùn, thủ kém nên M.U đã phải ngậm ngùi rời sân Stamford Bridge với thất bại 1-3. Trận thua này khiến Red Devils mới có được 37 điểm sau 22 vòng đấu và bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa tới 14 điểm.

img

Tuy Premier League mùa giải này vẫn còn 16 vòng đấu trước mắt nhưng M.U gần như đã hết cơ hội bảo vệ ngôi vô địch. Thậm chí, nếu không cải thiện được phong độ, họ cũng khó có thể giành một suất trong Top 4.

Đáng chú ý, M.U đã thua thứ 4 sau 5 trận đấu trên mọi đấu trường trong năm 2014. Thành tích tệ hại đó khiến họ bị loại khỏi FA Cup và đứng trước nguy cơ phải dừng bước ở bán kết League Cup khi để thua 1-2 trước Sunderland trong trận lượt đi.

Theo tiết lộ của tờ Caughtoffside, sau thất bại trước Chelsea, gia đình Glazer đã tỏ ra vô cùng thất vọng và đang cân nhắc khả năng sa thải David Moyes và để Phil Neville cùng Ryan Giggs tạm nắm quyền trong thời gian tìm kiếm người thay thế Moyes.

Hiện vẫn chưa biết thực hư của tin đồn này nhưng đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu sa thải nhà cầm quân người Scotland, M.U sẽ phải bỏ ra số tiền 35 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng cũng như khoản tiền lót tay 5 triệu bảng. Đây là số tiền không nhỏ đối với bất cứ đội bóng nào.

Tuy nhiên, nhà Glazer sẵn sàng bỏ ra 40 triệu bảng, còn hơn phải chứng kiến cảnh đội bóng gặp tổn thất từ nhiều nguồn thu khác nhau. Nên nhớ, phong độ bết bát trong thời gian gần đây đã khiến giá trị của M.U trên sàn giao dịch chứng khoán New York Stock Exchange giảm từ 1,75 tỷ bảng xuống còn 1,53 tỷ bảng. Điều đó có nghĩa, họ đã “mất trắng” 220 triệu bảng.

Ngoài ra, nếu không lọt vào Top 4 tại giải Ngoại hạng mùa này, đội chủ sân Old Trafford sẽ thất thu 20 triệu bảng tiền thưởng từ Ban tổ chức Premier League. Bên cạnh đó còn phải kể tới mất mát từ khoản doanh thu khá lớn nếu họ không thể giành vé tham dự Champions League mùa giải 2014-2015.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem